Ông Naoto
Kan, hôm nay (2/5), vượt qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sau
khi đưa ra cam kết sẽ từ chức khi khủng hoảng hậu động đất và sóng thần được
kiểm soát.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
Với tỷ lệ 293-152, Hạ viện gồm 480
thành viên của Nhật đã bỏ phiếu không thông qua đề xuất đòi Thủ tướng Kan từ
chức vì các nghị sĩ đối lập không giành được sự ủng hộ từ Đảng Dân chủ Nhật Bản
(DPJ), đảng cầm quyền của chính Thủ tướng ông Kan.
Sáng nay, trước khi
bỏ phiếu diễn ra, Naoto Kan đã kêu gọi các nhà lập pháp hãy để ông tiếp tục
cương vị Thủ tướng và thúc đẩy các biện pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng
hoảng do thảm họa kép ngày 11/3 gây ra. Ông cho biết sẽ xem xét từ chức sau khi
các nỗ lực phục hồi đạt tiến bộ vững chắc.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
được thực hiện do có những bất đồng sâu sắc trên chính trường về cách thức chính
phủ đương nhiệm đối phó với thảm họa hậu động đất và sóng thần.
Naoto Kan,
người lên giữ vị trí Thủ tướng Nhật Bản mới được 1 năm, bị chỉ trích nặng nề vì
những trì hoãn trong việc xây dựng nhà ở tạm thời cho người sơ tán, thiếu minh
bạch về thông tin sơ tán và thiếu khả năng lãnh đạo.
Một cuộc thăm dò hồi
giữa tháng 5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kan chỉ ở mức 26% trong khi tỷ lệ
phản đối lên tới 51%. Gần 2/3 số người được hỏi không ủng hộ cách ông xử lý
khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Thanh Hảo
(Theo AP)