Chiều ngày 15/12 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita.

Địa phương hợp tác tốt với nhau thì hai nước cũng hợp tác tốt mạnh mẽ hơn

Tại cuộc gặp, Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita nhắc lại cuộc gặp và hứa hẹn giữa ông với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Việt Nam vào tháng 10 vừa qua.

thongdoc 1.jpg
Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính một số hình ảnh hợp tác, giao lưu địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông cho biết, người Việt Nam sống và làm việc ở tỉnh Gunma có số lượng đứng đầu trong tổng người Việt ở Nhật và có nhiều đóng góp cho tỉnh. Ngược lại, tỉnh Gunma cũng có nhiều doanh nghiệp sang đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

Tỉnh Gunma nằm ở vị trí trung tâm Nhật Bản, gần Tokyo, là quê hương của 4 Thủ tướng Nhật Bản; dân số khoảng 2 triệu người, GDP năm 2021 khoảng 62 tỷ USD, có thế mạnh về ngành sản xuất thiết bị vận tải, linh kiện, thực phẩm, hóa học, nhựa.

Hiện có 45 doanh nghiệp tỉnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải… Ngày càng nhiều doanh nghiệp tỉnh Gunma quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. 

Hợp tác giữa tỉnh Gunma với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã và đang đạt được thành quả trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân…

Thống đốc bày tỏ mong muốn nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang tỉnh Gunma hợp tác đầu tư, giao lưu, phát triển.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của cá nhân Thống đốc và tỉnh dành cho Thủ tướng và đoàn Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời hứa của ông sẽ đến thăm Gunma trong chuyến công tác đến Nhật Bản gần nhất.

“Hôm nay tôi có mặt ở đây để thực hiện lời hứa của mình. Chúng ta đã nói là làm, đã hứa là thực hiện”, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh.

Nhắc đến sự kiện quan hệ Việt Nam - Nhật Bản vừa nâng cấp lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và trên thế giới”, Thủ tướng cho rằng, quan hệ hai nước đã và đang rất tốt đẹp. 

“Tôi đến đây lần này để cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao của 2 nước. Tỉnh Gunma là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra 4 đời Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Fukuda, người đã đưa ra học thuyết 'từ trái tim đến trái tim' vào những năm 70 để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN", Thủ tướng nói.

Thủ tướng chia sẻ cảm nhận về sự hạnh phúc của người lao động Việt Nam mà ông vừa gặp gỡ tại công ty Shibata Gousei. Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Thống đốc và chính quyền tỉnh Gunma đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh. 

thutuong 1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng nhấn mạnh: “Địa phương hợp tác tốt với nhau thì hai nước cũng hợp tác tốt mạnh mẽ hơn. Từ năm nay, chúng ta đẩy mạnh hợp tác địa phương mạnh hơn, thiết thực và hiệu quả hơn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thống đốc Yamamoto Ichita và đoàn doanh nghiệp tỉnh Gunma năm 2024 đến Việt Nam tổ chức ngày Gunma tại Hà Nam, biến ý tưởng thành hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả chung cho 2 tỉnh và 2 nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gunma thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Hà Nam và các địa phương Việt Nam thăm Gunma dịp này như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Khánh Hoà và Cần Thơ, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng còn rất lớn thông qua đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch.

Đánh giá Việt Nam là một thị trường hấp dẫn và phát triển, Thống đốc tỉnh Gunma khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Ông cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Gunma đầu tư thuận lợi vào Việt Nam và có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tỉnh Gunma. 

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hà Nam – Gunma.

Người Việt Nam và Nhật Bản cùng chung sức, đồng lòng phát triển 

Tại cuộc thăm Công ty Shibata Gousei tại tỉnh Gunma trước đó, Thủ tướng đánh giá cao việc công ty sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tự động hóa, áp dụng công nghệ Internet vạn vật (IOT) trong vận hành, cũng như triển khai sáng kiến Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), sản xuất xanh, sản xuất sạch. Đây cũng là xu thế lớn của thế giới, là yêu cầu bắt buộc đặt ra hiện nay.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết có nhiều kỹ sư, nhân viên Việt Nam đang làm việc chăm chỉ tại công ty, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong việc chế tạo thiết bị tự động hóa, chuyển đổi số của công ty, “coi công ty như nhà mình”, với điều kiện làm việc và đãi ngộ tốt.

thutuong laodong.jpg
Thủ tướng thăm người lao động Việt Nam tại Công ty Shibata Gousei 

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gửi lời cảm ơn và mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục tiếp nhận thêm lao động Việt Nam, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các kỹ sư, nhân viên người Việt Nam sinh sống, làm việc thuận lợi, nâng cao tay nghề, được học hỏi những công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

“Tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản được thể hiện ngay trong nhà máy, người Việt Nam và Nhật Bản cùng chung sức, đồng lòng phát triển nhà máy theo xu thế tự động hóa và thân thiện với môi trường”, Thủ tướng động viên.

Thủ tướng chúc công ty thành công hơn nữa và đề nghị công ty nghiên cứu, hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, đóng góp cho quan hệ giữa tỉnh Gunma với Việt Nam và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản vừa được thiết lập.

Với các lao động người Việt Nam, Thủ tướng mong muốn luôn đoàn kết, chăm chỉ làm việc, nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề, ngày càng tiến bộ, đóng góp cho công ty và cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, khi có điều kiện thì đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Công ty Shibata Gousei là doanh nghiệp tiêu biểu về tự động hóa và sản xuất thân thiện môi trường, được thành lập năm 1968, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lắp ráp, gia công ép nhựa, chế tạo khuôn mẫu cho bộ phận nhựa nội thất ô tô.

Shibata Gousei là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Gunma đang tích cực thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong vận hành, sản xuất, hiện thực hóa dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động bằng máy móc...

Công ty có khoảng 400 nhân viên cả trong và ngoài nước, trong đó có 30 nhân viên người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản với có nhiều vị trí quan trọng như kỹ sư lập trình, thiết kế, chế tạo các máy đóng gói tự động, máy giá công... 

Thu Hằng (từ Gunma, Nhật Bản)