Lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020, tuyển Malaysia với đội hình chắp vá đã phơi áo 0-3 trước tuyển Việt Nam trên sân Bishan, Singapore.

{keywords}
Malaysia thua tan nát trước tuyển Việt Nam

Đoàn quân Harimau Malaya hoàn toàn lép vế suốt 90 phút. Ngay hiệp đấu đầu tiên, thủ thành Khairul Fahmi đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đến cuối trận, Hoàng Đức tiếp tục xát muối vào nỗi đau của Malaysia.

Theo thống kê, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe chỉ tung ra được 6 cú sút về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, so với 14 pha dứt điểm của tuyển Việt Nam.

Ngay sau trận thua tan nát, không ít CĐV Malaysia bày tỏ sự thất vọng trên các trang mạng xã hội. Họ lên tiếng chỉ trích lối chơi rời rạc, thiếu sức sống của Malaysia.

HLV Tang Cheng Hoe nhận nhiều lời phê phán và một số fan đã kêu gọi vị thuyền trưởng phải từ chức.

Tài khoản fiqery6 viết: "Malaysia đang chơi theo chiến thuật gì? Không hiểu họ muốn dựng xe buýt, đá pressing hay như thế nào nữa. Cách bố trí nhân sự của HLV trưởng thiếu linh hoạt".

{keywords}
Fan Malaysia đòi sa thải HLV Tan Cheng Hoe

CĐV dưới cái tên @_wak__  nói thêm: "Tan Cheng Hoe hãy từ chức! Lẽ ra ông phải mang theo 30 cầu thủ sang Singapore thay vì 24 người. Để rồi đội tuyển rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng như hiện tại."

Tài khoản @Ggeijajaj bức xúc: "Cần thay đổi HLV ngay lập tức. Tan Cheng Hoe quá thiếu kinh nghiệm và tuyển Malaysia cần một nhà cầm quân nước ngoài chất lượng."

@yesskrrt_skrtt tiếp tục công kích: "Hãy cứu đoàn quân Harimau Malaya! Tan Cheng Hoe không phù hợp với đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Malaysia hãy tìm một vị HLV giỏi hơn".

* An Nhi

Tuyển thủ Việt Nam xử lý bóng cực đỉnh trên sân tập

Tuyển thủ Việt Nam xử lý bóng cực đỉnh trên sân tập

Một ngày sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam khiến fan hâm thích thú với màn chuyền bóng vô cùng điệu nghệ trên sân tập.