thuốc việt

Cập nhập tin tức thuốc việt

4 giải pháp thúc đẩy người Việt dùng thuốc Việt

Bộ Y tế đặt mục tiêu đến 2020, thuốc sản xuất trong nước sẽ đáp ứng 70% nhu cầu điều trị và mỗi năm giá trị xuất khẩu thuốc mỗi năm từng 5-10%.

31 đơn vị đóng góp lớn cho đề án nâng cao giá trị thuốc Việt

Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực triển khai đề án ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam’ của Cục Quản lý Dược và 30 Sở Y tế, bệnh viện, doanh nghiệp trong 10 năm qua.

10 năm đẩy mạnh người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt

Hàng loạt chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, truyền thông quảng bá của các bộ ngành và bệnh viện... đã giúp thuốc Việt phát huy thế mạnh, hiện diện ngày càng sâu rộng hơn trong đời sống người dân.

Bí quyết thành công của vị CEO không chấp nhận sự bình lặng

“Mình không chỉ đứng trên bờ để dò dòng nước mà cần lao xuống bơi để biết mình sẽ bơi thế nào”.