Xã Thượng Lâm là 1 trong 9 xã của huyện Lâm Bình mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, chính quyền và bà con nhân dân xã Thượng Lâm đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tham gia tích cực vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Qua đó, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu về đích xây nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đã đề ra. 

W-403604155-1350415075865642-3270820988484642348-n-1.jpg
Xã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Thượng Lâm đã phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu. 

Xã đã phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia cùng nhân dân trong các hoạt động. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể tỉnh, huyện trong hoạt động tại cơ sở để tham gia vệ sinh, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nông thôn.

Đầu năm 2023, sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, xã Thượng Lâm chỉ đạt 8/19 tiêu chí thì đến tháng 10 xã đã đạt 12/19 tiêu chí, gồm: Điện; Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Văn hóa; Nhà ở dân cư; Lao động; Thu nhập; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Hành chính công; Tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh; Chất lượng môi trường sống.

Để phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại, sớm hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, cấp uỷ và chính quyền xã Thượng Lâm đã thường xuyên đánh giá tiến độ và đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện.

Một số tiêu chí như Cơ sở hạ tầng, Thông tin và tuyên truyền, Môi trường, Nghèo đa chiều được xã triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, xã đã thực hiện củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý chợ, tổ chức phân khu, gian hàng kinh doanh phù hợp, đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan chợ hiện có. 

Đối với Tiêu chí thông tin và truyền thông: xã sửa chữa, nâng cấp các cụm loa hư hỏng, xuống cấp nhằm duy trì quản lý, vận hành hiệu quả đài phát thanh và hệ thống loa phát thanh các thôn. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến nhằm nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đáp ứng theo quy định

Với Tiêu chí nghèo đa chiều, xã đã chỉ đạo các thôn rà soát, đánh giá nguyên nhân nghèo đến từng hộ gia đình và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công đảng viên phụ trách đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức quy định. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 200 lao động trong độ tuổi đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động. Kết quả đến tháng 10/2023, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là 8,1%.

Đối với Tiêu chí môi trường: Đã tổ chức 10 hội nghị tập huấn cho người dân về 03 chương trình mục tiêu quốc gia; cấp 80 thùng đựng rác, 1.600kg túi phân loại rác. Phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phân loại, thu gom xử lý các loại rác thải rắn tại nguồn theo quy định. Hướng dẫn 265 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi bảo vệ môi trường. Vận động người dân trồng hoa, cây xanh tại các nhà văn hóa thôn, trường học, tuyến đường thôn.

Hiện nay, tuyến kênh tiêu thoát lũ, nước thải sinh hoạt khu dân cư Bản Chợ đang triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hình thức hoả táng để đảm bảo tỷ lệ hoả táng đáp ứng theo quy định.

Quỳnh Nga

Kim Chi và nhóm PV, BTV