1a.jpg

Năm 2010, XK của VN sang Hoa Kỳ chiếm 24% tổng kim ngạch XK nhưng chỉ chiếm 2,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này. Theo dự báo của Bộ Công thương, năm 2011, DN VN sẽ phải đối mặt với những rào cản thương mại khắt khe hơn khi xuất hàng sang Hoa Kỳ, buộc các DN phải đổi mới tư duy và tìm ra phương thức khai thác hiệu quả sản xuất để giữ thị phần.

“Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, DN nào không tận dụng lợi thế TMĐT, tất yếu sẽ đứng ngoài cuộc chơi cạnh tranh toàn cầu”, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhìn nhận. Cùng chung quan điểm, ông Timothy Leung, đại diện Tập đoàn Alibaba.com dự báo, phương thức kinh doanh B2B (Business To Business - mô hình kinh doanh TMĐT trong đó giao dịch trực tiếp giữa các DN với nhau) đang và sẽ chiếm ưu thế nổi trội so với B2C (Business-to-Consumer - giao dịch giữa nhà cung cấp và khách hàng qua giỏ hàng online, thẻ thanh toán...) trong các giao dịch trên toàn cầu. Do vậy, các DN xuất nhập khẩu VN cần đẩy mạnh ứng dụng TMĐT để phù hợp với xu thế hội nhập.

VCCI đã phối hợp với rất nhiều đối tác cung cấp giải pháp CNTT trong và ngoài nước để đem đến các giải pháp tối ưu cho DN, trong đó có Tập đoàn Alibaba.com và Công ty OSB để hỗ trợ DN XK sang những thị trường trọng điểm như APEC, châu Phi, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Hiện các nước phát triển chiếm 90% tổng doanh thu TMĐT toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện nay, trên sàn TMĐT của Tập đoàn Alibaba.com – một website giao thương trực tuyến uy tín hàng đầu thế giới có tới 18 triệu thành viên quốc tế đăng ký từ 240 quốc gia, trong đó có 150.000 thành viên từ VN. Số lượng thành viên từ Hoa Kỳ là lớn nhất (chiếm 16,3%), tiếp theo là châu Âu (10,4%), Ấn Độ cũng tới 10,4%. Tốc độ phát triển về số lượng thành viên đăng ký trung bình hàng năm trên Alibaba.com là 150%. Ông Dũng cho rằng, tham gia website này, các DN VN sẽ có nhiều cơ hội tối ưu hóa và rút ngắn khoảng cách khi tiếp cận với thị trường rộng lớn như Hoa Kỳ.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 39 ra ngày 1/4/2011.