Tuy được gửi đi đúng thời điểm Mt.Gox, sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới, ngừng hoạt động, động lực của lá thư gửi nhà chức trách của ông Manchin xuất phát từ thực tế các nước như Thái Lan, Nga, Trung Quốc đều hạn chế bitcoin trong khi Mỹ lại ủng hộ nó. “Điều tôi lo lắng nhất là trong khi bitcoin bị cấm tại quốc gia khác, người Mỹ lại phải giải quyết loại tiền vô giá trị”, ông nói.

Đây không phải lần đầu tiên Thượng nghị sỹ lên tiếng về vấn đề này. Hồi tháng 6/2011, ông cùng một chính trị gia khác là Charles Schumer hối thúc nhà hành pháp triệt phá bitcoin và Silk Road, trang web buôn bán ma túy sử dụng bitcoin. Silk Road sau đó đã bị đóng cửa. Không rõ lá thư của ông Manchin có tác động nào đến chính phủ Mỹ không song nỗ lực không mệt mỏi của ông chắc chắn khiến cộng đồng bitcoin để ý.

Một người dùng phàn nàn trên diễn đàn Reddit: “Tôi vừa gọi đến văn phòng của ông ấy để nói rằng tôi sẽ phải sa thải toàn bộ nhân viên nếu bitcoin bị cấm… Ông ấy cần biết là bitcoin đang được sử dụng tích cực tại Mỹ”.

Lá thư của ông Manchin được gửi tới Bộ trưởng Bộ tài chính, Cục Dự trữ Liên bang, Ủy viên Thanh tra tiền tệ, Bảo hiểm Tiền gửi liên bang và Ủy ban Chứng khoán & Hối đoái.