Thong-tin-R&D.jpg
Ảnh minh họa.

Đó là mục tiêu đầu ra của Hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển (NCPT, viết tắt tiếng Anh là R&D) Việt Nam đang được Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN) xây dựng và phát triển nhằm hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về KHCN và tăng cường phổ biến những kết quả của hoạt động R&D có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ông Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KHCN Quốc gia, Bộ KHCN cho biết trong năm nay, Cục Thông tin KHCN Quốc gia sẽ phát triển phần mềm quản trị 2 cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm DETAI (đề tài) và KQNC (kết quả nghiên cứu).

Các sở KHCN sẽ xây dựng CSDL DETAI và KQNC cục bộ rồi đưa lên website của sở KHCN hoặc website khác (do sở KHCN quyết định) để phục vụ tra cứu thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu.

Các bản thuyết minh đề tài và báo cáo KQNC sẽ được số hóa tập trung và cập nhật vào CSDL DETAI và KQNC tại các bộ, ngành, địa phương.

Dữ liệu từ các sở KHCN sẽ được tích hợp vào CSDL do Cục Thông tin KHCN Quốc gia tạo lập. CSDL này sẽ được tích hợp với dữ liệu về đề tài và báo cáo KQNC của nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và đưa lên mạng Vista (tại địa chỉ: http://www.vista.vn/ ) để khai thác thông tin phục vụ những đối tượng có nhu cầu thông tin đề tài và KQNC.

“Hệ thống thông tin R&D Việt Nam sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan quản lý Nhà nước về KHCN, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên cũng như nhiều đối tượng khác”, ông Hưng nhấn mạnh.

Hiện Cục thông tin KHCN Quốc gia đang tích cực lấy ý kiến góp ý cho việc xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin R&D kể trên.