tien-di-dong.jpg
Ảnh minh họa

Cửa hàng mà Wanjiku đến gửi tiền là một đại lý của M-PESA, mạng lưới tiền ảo hay “tiền di động” theo tiếng Swahili của người Kenya. Mạng lưới này thuộc sở hữu của Safaricom, công ty di động lớn nhất Kenya. M-PESA ra đời xuất phát từ thực tế là cơ sở hạ tầng ở châu Phi rất kém, đặc biệt là mạng lưới chi nhánh ngân hàng, còn dân chúng lại ham thích di động.

Ở những vùng xa xôi hẻo lánh của châu Phi, có rất nhiều người nghèo- họ sống chỉ mấy đô một ngày, có khi ít hơn thế. Trong khi đó, phí dịch vụ ngân hàng lại cao ngất ngưởng. Cứ 5 người thì mới có một người có tài khoản ở ngân hàng. Trái lại, điện thoại lại rất phổ biến: theo Hiệp hội Di Động (GSM=Groupe Spéciale Mobile), năm 2003, ở châu Phi chỉ có 50 triệu chiếc, nay số máy đã tăng lên 270 triệu.

Quy mô của hệ thống tiền ảo lớn như thổi. Người ta không chỉ chuyển tiền chỉ với một tin nhắn đơn giản mà còn trả cả tiền đi taxi và các hóa đơn điện nước. Việc ăn tiêu ở Nairobi một ngày mà không cần tiền mặt trong tay giờ đây là hoàn toàn có thể. Giám đốc điều hành Safaricom, ông Michael Joseph phát biểu với Reuters rằng đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Trong tương lai, bạn có thể ra đường mà chẳng cần mang tiền theo làm gì cho mệt.

“Tiền di động” đã ăn sâu vào đời sống của người dân Kenya. Các chủ đồn điền chè và café nhận thấy rằng họ có thể trả lương cho công nhân qua di động, các khoản viện trợ nhân đạo cũng có thể được quyên góp và phát đi theo cách này giống như Hội Chữ thập đỏ đã từng làm khi sau cuộc bạo động suốt cuộc bầu cử 2007 ở Kenya. Tuy đây là một dịch vụ rất mới nhưng Ngân hàng Thế giới WB ở châu Phi đã đánh giá “tiền di động” có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế vì nó gắn kết các vùng xa xôi lại với nhau.

Ravind Ramanah, giám đốc marketing phụ trách các thị trường mới nổi của BNP Paribas, đối tác của Telecom Pháp trong dịch vụ Tiền Da cam (Orange Money) đang thử nghiệm ở Bờ biển Ngà tin tưởng rằng một số khách hàng sẽ làm quen với dịch vụ ngân hàng qua điện thoại trước rồi sau đó mới chuyển qua dùng tài khoản ngân hàng như bình thường.

Ông Joseph, Safaricom nói thêm rằng trong những năm tới, dịch vụ gửi tiền qua di động sẽ được giới thiệu tới các nước khác và các ngân hàng sẽ phải thay đổi cách thức làm việc để tương thích với chúng tôi.

Cố vấn IT Gartner cho hay thị trường tiền di động thế giới hàng năm mở rộng thêm 70% và sẽ trở thành “mốt” vào năm 2012 với hơn 190 triệu khách hàng, chiếm hơn 3% số người sử dụng di động. Một vài công ty khác như MTN, tổng đài lớn nhất châu Phi ở Nam Phi, Zain của Kuwait cũng đang cung cấp dịch vụ tương tự cho một số quốc gia gồm có Nam Phi và Nigeria và có những dự án thí điểm từ Trung Đông tới Afghanistan.

Theo Reuters/ Vitinfo