Cảnh sát thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa bắt 14 đối tượng bị tố cáo đã in tiền giả với tổng trị giá 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ đồng). Những tờ tiền giả này được sản xuất bằng máy in thông thường và các công cụ đơn giản khác, nhưng có thể qua mặt cả máy soi tiền.

Báo Beijing Morning Post đưa tin, 14 nghi phạm bị bắt giữ sau khi giới chức nhận được thông tin xuất hiện tiền giả mệnh giá 20 và 50 nhân dân tệ tại khu chợ nông sản ở Tô Châu. Tiền giả được cho là đến tay người mua qua đường chuyển phát nhanh.

{keywords}

Ảnh minh họa

Khi thử dùng tiền giả để mua hàng trên thị trường, cảnh sát nhận thấy, 80% tờ tiền giả mệnh giá 20 nhân dân tệ hoặc thấp hơn đã không bị người bán hàng phát hiện. Thậm chí, một số máy soi tiền giả cũng không phát hiện được.

Theo TP/SCMP