Tiện ích khi thanh toán
ICTnews - Giao thương không dùng tiền mặt (thanh toán thông qua các tài khoản ngân hàng) ở Việt Nam lại thêm cơ hội phát triển khi mạng thanh toán VINA (PayNet) vừa chính thức ký thoả thuận kết nối với hệ thống chuyển mạch của Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Banknetvn ngày 26/12/2007 vừa qua.
Việc hai hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt này bắt tay với nhau sẽ tạo điều kiện cung cấp và mở rộng các dịch vụ giao dịch điện tử cho các chủ thẻ ngân hàng thành viên của Banknetvn (cá nhân hay doanh nghiệp) tại hệ thống đại lý POS của PayNet.
Banknetvn là doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ chuyển mạch thanh toán thẻ cho các ngân hàng thương mại, chiếm tới 70% thị phần về thanh toán thẻ qua ATM/POS tại Việt Nam, với 2.500 điểm rút tiền tự động (ATM) và 11.750 điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ (POS). Trong khi đó, PayNet là đơn vị kết nối các nhà cung cấp dịch vụ trả trước, trả sau và phát triển kênh thanh toán điện tử kết nối với hệ thống ngân hàng, cho phép khách hàng thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ, trả cước phí điện thoại, thanh toán tiền điện, nước qua các kênh giao dịch điện tử như Internet, điện thoại di động, ATM và POS... Những dịch vụ cụ thể mà PayNet mang lại cho khách hàng là có thể mua mã cước di động trả trước, thẻ game, thẻ điện thoại Internet, nạp tiền, chuyển khoản, xem số dư tài khoản, thanh toán hoá đơn...
Hiện nay, PayNet đã phát triển được gần 2.000 đại lý POS trên 36 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi ngày, hệ thống này cũng xử lý khoảng 200.000 giao dịch thanh toán điện tử cho cả 6 mạng thông tin di động tại Việt Nam là Vinaphone, MobiFone, Viettel, SFone, EVN Telecom và HT Mobile. Không chỉ thế, các nhà cung cấp dịch vụ game trực tuyến và đào tạo trực tuyến như VTC Intecom, Cyworld, AsiaSoft, FPT GO và Global Edu cũng đã tham gia hệ thống thanh toán của PayNet.
Như vậy, sự liên kết của hai hệ thống này sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy các dịch vụ phân phối và thanh toán hoá đơn điện tử, trong đó các bên như ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ và mạng lưới đại lý chỉ cần một kết nối duy nhất. Chi phí đối với các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ được giảm đáng kể trong khi tiện ích dịch vụ được mở rộng về mặt địa lý và không gian hoạt động.
Về mặt khách hàng, sự liên kết giữa hai hệ thống này cũng giúp khách hàng có khả năng sử dụng dịch vụ tại nhiều địa điểm hơn, nâng cao khả năng sử dụng các tiện ích thanh toán điện tử. Với việc kết nối Banknetvn và PayNet, chắc chắn số điểm thanh toán điện tử sẽ tăng lên rất nhiều, phủ rộng ở hầu khắp các tỉnh, thành tại Việt Nam...
Việc kết nối trực tiếp từ tài khoản sử dụng dịch vụ tại các nhà cung cấp đến tài khoản thanh toán của chủ thẻ tại những ngân hàng thành viên Banknetvn sẽ thúc đẩy việc giao thương không dùng tiền mặt tại nước ta.
Thái Sơn
*Bài đăng trên số 105 năm 2007 báo Bưu điện Việt Nam