Huyện Tiên Phước có 75 nghìn người, trong đó có 473 đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Co (278 người) sống tập trung ở làng Suối Dưa thuộc thôn 1, xã Tiên Lập và làng Hang Dơi, xã Tiên An, số đồng bào còn lại sinh sống rải rác ở 15 xã, thị trấn.

Hiện còn 11 hộ đồng bào thiểu số thuộc diện hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Có 146 học sinh người dân tộc thiểu số đang theo học trên địa bàn huyện; trong đó, giai đoạn 2019 - 2020 huyện hỗ trợ tiền ăn cho 148 em học sinh với số tiền 330 triệu đồng; các đơn vị kết nghĩa nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền ăn cho con em học sinh với số tiền 96 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đã giúp 22 hộ đồng bào vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

W-tienphuoc.png

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện 100% đồng bào dân tộc thiểu số có công trình vệ sinh và sử dụng nước sạch, điện chiếu sáng; 95% người đồng bào có phương tiện nghe, nhìn.

Trong những năm qua, Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư tuyến đường bê tông vào làng Suối Dưa và làng Hang Dơi gần 10km; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt Hố Nhơn, đập Hố Bứa (làng Suối Dưa), thác Ồ làng Hang Dơi với tổng kinh phí 8,8 tỷ đồng. Từ năm 2019 đến nay huyện hỗ trợ xây mới 18 nhà, sửa chữa 4 nhà, di dời 1 nhà ở có nguy cơ sạt lở với kinh phí 200 triệu đồng.