Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phối hợp với Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức talkshow Ứng dụng AI trong hoạt động nghệ thuật và phát động cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Sáng đạo trong đời.

phatgiao2.jpg
Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương (thứ 3 từ trái). 

Talkshow Ứng dụng AI trong hoạt động nghệ thuật với sự tham gia của các giảng viên đã chia sẻ kỹ năng khai thác và ứng dụng AI vào quay dựng video, sáng tác âm nhạc. Đây cũng là dịp để sinh viên giao lưu, mở rộng kiến thức, cùng chia sẻ, lắng nghe và nâng cao hiểu biết, thúc đẩy sáng tạo, truyền tải nghệ thuật, từ đó đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng cho cuộc vận động sáng tác Sáng đạo trong đời

Tại buổi phát động, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết cuộc vận động sáng tác âm nhạc Sáng đạo trong đời nhằm hướng đến Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.

Ông khẳng định, văn hóa Phật giáo góp phần không nhỏ trong sự hình thành chung của văn hóa dân tộc, các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể, bảo vật quốc gia của Việt Nam liên quan nhiều tới Phật giáo. Trong 233 Bảo vật quốc gia mới được Chính phủ công nhận, có tới 87 bảo vật xuất phát từ Phật giáo.  

“Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam với tinh thần ‘Tuỳ duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên’, văn hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống của Phật giáo đã thấm đẫm vào tinh thần văn hóa dân tộc. Vì thế, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo cũng là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc”, Hoà thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ.

phatgiao1.jpg
Các đại biểu tham dự talkshow. 

Với tinh thần đó, cuộc vận động sáng tác âm nhạc Sáng đạo trong đời là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cộng đồng theo tinh thần Phật giáo thông qua các loại hình nghệ thuật, đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, cuộc vận động còn tăng cường giao lưu học hỏi giữa các nhà văn, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu Phật giáo trong và ngoài nước.

Đối tượng tham gia cuộc vận động là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi thuộc thể loại âm nhạc, sáng tác nhạc Phật giáo, phổ nhạc thơ Phật giáo, tác phẩm âm nhạc mang tư tưởng Phật giáo. Tác phẩm tham gia cuộc vận động phản ánh giá trị đạo đức, triết lý nhân sinh của Phật giáo trong đời sống; ca ngợi tấm gương sáng về tu hành, học Phật của bậc tu sĩ, Phật tử; giới thiệu nét đẹp văn hóa Phật giáo trong đời sống của dân tộc Việt Nam...

Ban tổ chức khuyến khích tác giả trẻ, công dân Việt Nam đều có thể tham gia, mỗi người gửi tối đa 3 ca khúc. 

Ban tổ chức đã nhận tác phẩm từ tháng 7 tại văn phòng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Thời gian chốt nhận tác phẩm sẽ được công bố sau.

Các tác phẩm sẽ trải qua các vòng sơ khảo, bán kết, chung kết. Hội đồng thẩm định gồm nghệ sĩ và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, giải Nhì trị giá 50 triệu đồng, giải Ba trị giá 30 triệu đồng. Các tiết mục vào chung kết, tác giả sẽ nhận được 10 triệu đồng. 

Những tác phẩm xuất sắc và phù hợp sẽ được chọn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại lễ Phật đản 2025, diễn ra tại TPHCM.