Thi thể của em T đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm 2 em học sinh nhiều giờ liền. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 17h ngày 29/6, ba học sinh Trần Quốc K. (SN 2007, trú tại thôn Gia Môn); Nguyễn Quốc T. (SN 2007) và Nguyễn Duy K. (SN 2006), cùng trú tại thôn Lan Đình, xã Phong Bình, huyện Gio Linh đến tắm tại bãi biển ở thôn 5, xã Gio Hải.

Trong quá trình tắm, 3 em di chuyển đến một cồn cát nhỏ, cách bờ khoảng 30m. Đến khoảng 18h45, 3 em bị nước cuốn ra xa.

Khu vực 2 em tử vong là bãi biển ở thôn 5, xã Gio Hải. Ảnh: CTV 

Em Nguyễn Duy K. biết bơi nên tự bơi được vào bờ, 2 em còn lại không biết bơi nên bị đuối nước. Khi vào bờ, em Nguyễn Duy K. chạy đi kêu cứu người dân ở gần đó.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để cùng phối hợp, tích cực tìm kiếm các em.

Đến 21h cùng ngày, thi thể của em Trần Quốc K. đã được tìm thấy.

Hương Lài