Sáng 12/9, Phòng cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Trà Vinh) cho biết, đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trên sông Cổ Chiên.

Thi thể cháu bé được người dân phát hiện nổi trên sông Cổ Chiên vào lúc hơn 7h sáng cùng ngày và gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng. Nơi tìm thấy cháu bé cách cầu Cổ Chiên khoảng hơn 20km.

Đến 11h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ nổi trên sông Cổ Chiên đoạn qua xã Long Đức (TP Trà Vinh), cách hiện trường ban đầu khoảng 10km. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã bàn giao thi thể cho Công an địa phương thụ lý.

Nơi tìm thấy cháu bé cách hiện trường ban đầu (cầu Cổ Chiên) khoảng hơn 20km.

Như VietNamNet đưa tin, trưa 10/9, Công an xã Đại Phước (huyện Càng Long) nhận được tin báo của nhân viên Trạm thu phí cầu Cổ Chiên về việc người dân phát hiện chiếc xe máy nằm giữa cầu, nghi vấn có người nhảy cầu.

Công an xã Đại Phước kiểm tra, xác minh vụ việc. Tại khu vực cầu Cổ Chiên có chiếc xe máy BKS 83-D1.28xxx. Trên xe có chiếc ghế đặt ở phía trước dành cho trẻ em, 2 đôi dép cùng một số giấy tờ tùy thân.

Qua thông tin kiểm tra từ gia đình, người mất tích là chị H.D.K. (25 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và cháu bé 2 tuổi.

Sáng 10/9, chị K. ở nhà mẹ ruột tại huyện Cù Lao Dung. Sau đó, K. lấy xe máy chở con trai rời khỏi nhà. Chồng của người phụ nữ này chia sẻ, thời gian sau sinh, K. thường đi lại giữa nhà mẹ ruột và nhà riêng (cách nhau khoảng 10km) cùng ở tại huyện Cù Lao Dung. Việc chị K. mất tích và nghi vấn ôm con nhảy cầu khiến gia đình rất bất ngờ.

Theo gia đình, K. sinh con khoảng 2 năm và khả năng có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Cầu Cổ Chiên nằm trên quốc lộ 60, nối tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.