“Thi thể của cô gái được phát hiện vào khoảng 13h50 ngày 12/6, cách vị trí nhảy khoảng 500m. Lực lượng chức năng làm thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình về lo hậu sự”, Trung tá Hoang nói.

 Thi thể cô gái 22 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 13h50 cùng ngày. Ảnh: B.P.C.Đ

Như tin đã đưa, lúc 11h30 ngày 11/6, người dân lưu thông qua cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), phát hiện cô gái chạy xe máy BKS 92G1-318.86 lưu thông hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng.

Đến giữa cầu, cô gái dừng xe, để lại điện thoại, dép cùng mảnh giấy ghi số điện thoại của người thân và nhảy xuống sông Thu Bồn.

Lực lượng chức năng làm thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Q.T.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 2 ca nô cùng 8 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với người dân tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, cô gái tên H.T.N.T. (22 tuổi, sống tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Sáng 11/6, T. vào TP. Tam Kỳ khám bệnh, sau đó chạy xe máy đến cầu Cửa Đại gieo mình xuống sông.

Công Sáng