Sáng nay (17/10), đại diện Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường cho biết, vừa tìm thấy thi thể công nhân thứ hai trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum khoảng 7h sáng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tr. (SN 1990, quê Bình Định), được phát hiện nổi trên mặt nước cách nơi xảy ra sự cố khoảng 200m.

Như vậy, từ lúc xảy ra sự cố vào chiều 15/10 đến nay, vẫn còn 2 công nhân hiện đang mất tích gồm: Huỳnh Tấn Phước (SN 1979), Nguyễn Văn Nam (SN 1991, cùng trú tỉnh Bình Thuận).

Lực lượng chức năng cùng các phương tiện cơ giới tiến hành đào bới,
tìm kiếm nạn nhân, đêm 15/10. Ảnh: Trang Lê

Như VietNamet đã đưa, chiều tối 15/10, tại khu vực bãi thải mỏ khai thác titan (mỏ Nam Suối Nhum) thuộc xã Thuận Qúy, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty Tân Quang Cường, xảy ra sự cố khiến 4 công nhân đang làm việc bị vùi lấp, mất tích.

Qua xác minh của Công an huyện Hàm Thuận Nam, nguyên nhân ban đầu do công ty này thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải khai thác titan đến vị trí khác (cách đó 400m), bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa, đến vị trí đặt 3 máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m.

Xe cứu thương vào hiện trường làm nhiệm vụ. Ảnh: Trang Lê

Khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân. Khi đó một công nhân là tổ trưởng tổ khai thác đã chạy thoát được ra ngoài khu vực sạt lở.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã huy động 40 cán bộ chiến sỹ cùng nhân viên Công ty Tân Quang Cường tham gia tìm kiếm số công nhân bị nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng điều động 18 xe máy đào, 3 xe máy ủi, 5 xe máy cày liên tục tìm kiếm, do khu vực xảy ra sự cố có địa hình phức tạp, trời tối rất khó di chuyển nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến khuya cùng ngày, thi thể nam công nhân Bùi Quang Tr. (SN 1986, quê Phú Thọ) được tìm thấy cách vị trí đặt máy bơm về hướng tây khoảng 30m ở độ sâu khoảng 1m, sau đó đưa về Trung tâm pháp y tỉnh để khám nghiệm.

Sau sự cố trên, sáng 16/10, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn khẩn chi đạo Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường và các đơn vị liên quan về việc khẩn trương khắc phục sự cố tại mỏ titan.

>>Xem tin nóng: Tina Dương nộp 148 triệu khắc phục hậu quả trước khi bị bắt