Tin-nhan-offline.jpg

fpt.jpg
Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và ngày càng phát triển, internet không còn là một khái niệm cao siêu mà ngày càng trở nên quen thuộc đối với mọi tầng lớp xã hội từ thành thị đến nông thôn, từ công chức nhà nước cho đến những cô cậu học sinh… Trong đó Yahoo Messenger hay còn gọi là công cụ "Chát" được mọi người biết và nhắc đến nhiều nhất. "Nick của bạn là gì?" đã trở thành câu hỏi cửa miệng của mọi người mỗi khi cần trao đổi thông tin liên lạc với bạn bè hay đối tác làm ăn. Ngày nay, bên cạnh việc lưu trữ số điện thoại, người ta còn lưu cả danh bạ nickname của bạn bè và đối tác như một công cụ liên lạc nhanh chóng, kinh tế và hiệu quả vì nó không bị giới hạn về không gian và thời gian.

Tôi là một người làm kinh doanh dịch vụ du lịch vì thế việc "online" trên mạng là một thói quen và cũng là công việc mỗi khi tôi ngồi vào máy tính. "Online" để tư vấn trực tiếp cho khách hàng, trao đổi thông tin với bạn bè, đối tác, hoặc thậm chí chỉ để cho bạn bè mình biết là mình vẫn khỏe mạnh làm việc. Thông qua "chat", tôi có thể chia sẻ thông tin với bạn bè, những lời khuyên, những mẩu chuyện vui hoặc những đường link hữu ích cho công việc. Quả thực công cụ Yahoo Messenger đã đem đến cho mọi người những lợi ích vô cùng to lớn trong cuộc sống thường ngày. Nó đặc biệt có sức mạnh lan tỏa truyền đạt những thông điệp đến tất cả mọi người trong cộng đồng mạng. Tôi đã thực sự rất xúc động khi mỗi khi nhận được những tin nhắn offline từ một người bạn về số phận cậu bé Thiện Nhân bị chó cắn đến tật nguyền hay những thông tin cập nhật về những thiệt hại về người và của tại các tỉnh phía Bắc trong những đợt bão vừa qua. Cũng có khi tin nhắn offline chỉ là một đôi dòng thăm hỏi của một người bạn học lâu ngày không gặp hay chỉ là một biểu tượng tình cảm từ người thân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin mang tính tích cực, tin nhắn offline cũng đem lại không ít phiền toái cho người nhận. Trước hết là một số đối tượng hacker đã lợi dụng tin nhắn offline để phát tán virus được ngụy trang kín đáo dưới những đường links tưởng chừng như vô hại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc phá hoại máy tính của người nhận. Cũng có những kẻ bệnh hoạn sử dụng tin nhắn offline để truyền bá các địa chỉ đen, các websex làm đầu độc giới trẻ hiện nay. Đặc biệt gần đây rất nhiều thông tin được coi là nhạy cảm, khiến người đọc có nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí là có suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến quản lý vĩ mô của nhà nước. Chẳng hạn gần đây, tôi liên tục nhận được những tin nhắn trích từ của một tờ báo về việc giảm giá xăng 500 đồng, sau đó có lời bình về phát biểu của một lãnh đạo Bộ Công thương.

Khoan hãy bình luận nhận xét đó là đúng hay sai, chỉ có điều, tôi nhận thấy những thông tin đó không mang lại lợi ích chung mà chỉ làm cho người dân cảm thấy hoang mang, bi quan hơn trong khi nền kinh tế đang gặp khó khăn và cũng làm cho những người dân không có thông tin đầy đủ sẽ mất niềm tin vào các biện pháp điều hành của Chính phủ. Vì vậy, theo tôi, trong điều kiện hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực này cần có biện pháp để quản lý hình thức đưa tin này như thế nào để ngăn chặn việc đưa tin không đúng, phản giáo dục, có tính chất phá hoại hoặc nói xấu chế độ.

Đối với những người nhận được những tin nhắn ofline cần xem xét có nên tiếp tục lan truyền tin đó hay không. Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, người dân thay vì  phàn nàn, bi quan thì cũng phải chung tay cùng với Chính phủ nỗ lực trong việc vực dậy nền kinh tế. Mà một trong những việc làm nhỏ nhưng thiết thực là dừng việc phát tán những tin tức thiếu cơ sở, có cái nhìn phiến diện, làm xã hội rối ren thêm vì bị "nhiễu" thông tin. Đã đến lúc, không chỉ các cơ quan báo chí, mà từng người dân cần phải nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn đưa lên các phương tiện thông tin (dù là không chính thống) những tin tức thiết thực vì lợi ích quốc gia.

Giám đốc Travelmart.com.vn

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 99 ra ngày 17/10/2008

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 10 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.