Tin tức 24h

Phao bơi trẻ em Trung Quốc nhiễm chất độc

 Phao bơi có nguồn gốc Trung Quốc đang được nhiều người sử dụng để làm dụng cụ tập bơi cho con em mình rất có thể chứa các chất gây ung thư, ảnh hưởng đến tinh hoàn giống như thú nhún và rất dễ làm bị thương trẻ.

Sang Trung Quốc lao động thành tàn phế

 Ôm mộng đổi đời khi đi tìm việc làm có thu nhập cao, sau thời gian bán sức lao động ở Trung Quốc, nhiều lao động VN ngậm ngùi trở về tay trắng, thậm chí còn mang thêm thương tích...

Gần 400 tấn gừng Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh

Từ đầu năm đến nay, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), có 20 lô gừng củ nhập khẩu chính ngạch, tổng trọng lượng gần 400 tấn.

Xuất ngoại săn đồ xịn cho con

 Nhiều gia đình dùng đủ mọi cách từ đặt mua qua mạng, nhờ người quen, thậm chí xuất ngoài săn hàng giảm giá cho con.

'Ăn 0,8 kg gừng Trung Quốc mỗi ngày mới nguy hại'

 Thuốc trừ sâu aldicarb trong gừng Trung Quốc cực độc, song theo cơ quan chức năng, nếu ăn ít hơn 0,8 kg gừng một ngày, người dân không lo nguy hại.

Phát hoảng bún chả tẩm hóa chất

Ông chủ quán tay bóng nhoáng vì dầu mỡ, vừa quạt chả vừa tay không bốc từng bốc thịt cho vào vỉ. Chốc chốc vẫn bàn tay ấy lại cầm cái que đen chũi gạt qua gạt lại mớ than để thịt mau chín…

Lại tăng giá vé tàu, cao gần bằng vé máy bay

 Giá vé tàu Thống Nhất và tàu địa phương tuyến phía Nam sẽ được điều chỉnh từ ngày 1-6. .

Bí ẩn “bút bi thần kỳ” ghi xong xóa ngay bút tích

  Hình dáng cây bút giống hệt các loại bút bi bình thường nhưng có thể ghi, sửa ngay trên các loại giấy tờ quan trọng như hợp đồng, văn bằng, giấy ghi nợ…

Cấm in hình ảnh trẻ em trên sản phẩm sữa

 Đây là quy định mới trong dự thảo Nghị định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (dưới 24 tháng tuổi).

Bánh, kẹo độc bủa vây cổng trường, hại trẻ em

 Bánh, kẹo, bim bim, trà sữa, thạch, siro... - món ăn khoái khẩu của trẻ nhỏ đang bị trà trộn bởi những sản phẩm giả, kém chất lượng. Thậm chí, chúng còn bị phát hiện chứa chất độc gây hại cho sức khỏe, trí tuệ của trẻ.

Ngôn từ quảng cáo gây sốc trên phố Hà Nội

Kinh tế khó khăn, sức mua sụt giảm khiến các cửa hàng mặt phố ở Thủ Đô tìm đủ mọi cách níu kéo khách hàng. Những ngôn từ ấn tượng nhất được các chủ cửa hiệu sáng tạo ra giăng khắp phố phường Hà Nội.  

'Siêu áo' chống nắng tiền triệu: Coi chừng hớ nặng

 Một số người đang bỏ ra hàng triệu đồng mua những chiếc áo chống nắng được quảng cáo là có khả năng chống tia cực tím, chống ung thư da. Tuy nhiên, chất lượng và tác dụng của loại áo đắt đỏ này vẫn chưa được kiểm định.

Dân công sở đua sắm quạt mini, điều hòa cầm tay

 Hàng loạt các thiết bị mini cắm cổng USB có tác dụng làm mát trong ngày hè, phù hợp với những người thường xuyên sử dụng máy tính như: tủ lạnh, quạt, máy điều hòa cầm tay… hiện đang rất “nóng” trên thị trường.

Nở rộ lô đề online

 Không cần ngồi "thiền" hàng giờ để soi cầu lô đề, giờ đây chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng là người đánh có thể nhận được vô vàn dự đoán về kết quả của ngày hôm nay.

Nhan nhản bim bim 'bẩn' công nghệ Trung Quốc

 Dây chuyền, máy móc, công thức pha nguyên liệu sản xuất bim bim “Thịt hổ” đều do những người Trung Quốc hướng dẫn và trực tiếp chỉ đạo vận hành

Rộ tin đổi tiền 1.000 đồng để lấy 50.000 đồng

 Từ giữa tháng 5 đến nay, trên địa bàn TP Nha Trang, Diên Khánh (Khánh Hòa) rộ lên tin có người đổi tiền lẻ 1.000 đồng có số seri cuối 70 lấy 20.000 - 50.000 đồng.

Thịt ôi thiu làm nước, người Hà Nội ăn phở bẩn

Không mất công chế biến, lại nhanh, tiện và rẻ, nhiều quán phở, quán bún trên địa bàn Hà Nội chỉ cần bỏ ra 50.000 là có vài chục lít nước phở chế sẵn từ nước luộc và ép các loại thịt ôi thiu làm ruốc.

Vỉa hè - thiên đường kinh doanh ngày nóng bức

 Không mất tiền thuê mặt bằng kinh doanh, vốn ít... lại thoáng mát về đêm đã biến vỉa hè Hà Nội thành những thiên đường kinh doanh “hốt bạc” khi mùa hè đến.

Cận cảnh đường dây chuyển bia lậu ở Lao Bảo

Lượng bia ngoại nhập lậu đường bộ vào Việt Nam chủ yếu đến từ các cửa khẩu tiếp giáp Lào và Campuchia, đặc biệt là tại Lao Bảo (Quảng Trị), Tịnh Biên (An Giang), Móng Cái (Quảng Ninh).

Tự đầu độc bằng sữa chua mít, siro phẩm màu

 Sữa chua mít, sinh tố, hoa quả dầm, đậu nành, ngô xay… được bày bán tràn lan gần trường học, trên rất nhiều dãy phố.

Thiết bị nghe lén toàn cầu: Bán đầy chợ

 Chỉ với 200 ngàn đồng, khách hàng có thể sở hữu cho mình bộ thiết bị nghe lén. Thêm chiếc sim rác được kích hoạt, đặt vào nơi có sóng điện thoại là có thể nghe được những cuộc trao đổi của đối tượng cần theo dõi.

Chả ngon từ lợn bệnh, thạch mát siêu bẩn

 Lợn tai xanh làm chả ruốc, chuột bao tử có tác dụng bổ thận tráng dương, thạch đen siêu bẩn, Metro bán kem Tràng Tiền nhái... là những thông tin thị trường được dư luận đặc biệt chú ý tuần qua.

Dân Hà Nội rủ nhau ăn đặc sản côn trùng

 Chẳng cần đợi khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc về việc nên tích cực ăn côn trùng, từ lâu, những loài bọ cạp, bọ xít, ve sầu, nhộng, bướm, dế, trứng kiến... đã được nhiều “thượng đế” ở ta lựa chọn để lai rai

Ngộ độc vì thuốc đông y giảm cân

 Việc nhiều người sử dụng các loại thuốc đông y bán trôi nổi trên thị trường để giảm cân là vô cùng nguy hiểm và đang coi nhẹ tính mạng của bản thân.

Tránh nóng: Vào siêu thị tập thể dục, cho con ăn

 Nắng nóng, trung tâm thương mại, siêu thị bỗng chốc đông khách, những dòng người ùn ùn kéo tới không phải để mua sắm mà để tránh nắng.