Tin tức 24h

Giải bài toán nhân sự khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp xã

Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp xã là số lượng cán bộ, công chức cần tinh giản sẽ rất lớn và đòi hỏi đội ngũ ở lại phải có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáp nhập tỉnh không thể nói anh giàu hơn tôi, tôi là gánh nặng cho anh

‘Trong sáp nhập không thể nói anh giàu hơn tôi, tôi là gánh nặng cho anh; tuyệt đối phải tránh tư tưởng tỉnh giàu nhập với tỉnh nghèo, không có tỉnh nào giàu nghèo ở đây’.

Lấy tên tỉnh nào cũng được, miễn là sáp nhập phải tiết kiệm chi phí, phát triển

Sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy là một đường hướng đúng đắn để tiết kiệm nguồn ngân sách, có thêm tiền đầu tư phát triển. Về tên gọi thì lấy tên tỉnh nào cũng được, miễn là sáp nhập phải tiết kiệm chi phí, đảm bảo các yếu tố để phát triển

Sáp nhập 2 tỉnh làm một, cơ quan đầu não đặt ở tỉnh bạn hay thành phố tôi?

Khi sáp nhập 2-3 tỉnh thành một, việc đặt cơ quan đầu não của tỉnh mới ở đâu cho hợp lý, tạo động lực phát triển là vấn đề được đặt ra.

Tên tỉnh sau sáp nhập: Bỏ tư duy 'quê anh, quê tôi' vì quê mình vẫn còn đó

Nhiều chuyên gia cho rằng yêu quê hương không có nghĩa là giữ rịt cái tên. Bởi, tên gọi của địa phương phải có tính kế thừa nhưng cũng cần có tầm nhìn dài hạn, rộng mở như Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội chỉ cần tên Hà Nội là đủ.

Thời cơ vàng để sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tinh gọn xã

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động đang được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao và đã đạt được kết quả bước đầu, bây giờ phải “thừa thắng xông lên”, thực hiện sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tinh gọn xã.

Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam: 'Dệt tấm vải' quan hệ hai nước bền chặt

Nếu coi một mối quan hệ như một tấm vải thì cấu ​​trúc của quan hệ đó giống như những sợi chỉ. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa những sợi dây gắn kết hai nước.

Cất nhắc cán bộ không 'vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang'

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cất nhắc cán bộ là “vì công tác, tài năng”, không thể “vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang”. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ "vì việc tìm người"; không để cơ quan nhà nước là "vùng trú ẩn an toàn" cho cán bộ yếu kém.

Cả bộ máy đã rùng rùng chuyển động bước vào 'cuộc đổi mới của đổi mới'

Kỷ nguyên mới của dân tộc được tính từ Đại hội 14 của Đảng sắp tới nhưng ngay từ bây giờ dường như cả bộ máy đã rùng rùng chuyển động, với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” để thực hiện cuộc "đổi mới của đổi mới".

Lúc này mới đòi hỏi đức hy sinh, đang là tổng cục trưởng sẵn sàng làm cục trưởng

Khi đụng chạm đến lợi ích như lúc này mới đòi hỏi đức hy sinh của người đảng viên cộng sản, tính tiền phong gương mẫu của những người lãnh đạo. Đang là Tổng cục trưởng sẵn sàng trở thành một Cục trưởng, đang là cấp trưởng xuống làm cấp phó...

PGS.TS Vương Hữu Tấn: ‘Vì an toàn hạt nhân, chúng ta nên dùng các công nghệ đã được kiểm chứng’

Liên quan việc Việt Nam xem xét tái khởi động điện hạt nhân, PGS.TS Vương Hữu Tấn (nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) nêu quan điểm về công nghệ xây dựng lò phản ứng, nguồn nhiên liệu và tỷ lệ điện hạt nhân hợp lý…

Tổng Bí thư thăm Malaysia: Tương lai hứa hẹn cho quan hệ Việt Nam - Malaysia

Nhìn nhận chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Malaysia, Phó Đại sứ Malaysia nhấn mạnh tương lai quan hệ Malaysia - Việt Nam vô cùng hứa hẹn.

Chống lãng phí 50-60 tỷ Euro mỗi năm: Sáng kiến từ nước Đức

Để chống lãng phí, 280 bệnh viện công trên toàn nước Đức thành lập một doanh nghiệp chung, chuyên mua sắm trang thiết bị y tế. Nhờ mua khối lượng lớn, đơn hàng lớn nên được giảm giá so với từng bệnh viện tự đứng ra mua sắm.

Muốn tinh gọn bộ máy, phải tránh 'tách ra nhập vào, nhập vào tách ra'

Muốn tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phải bám sát yêu cầu “lấy hiệu quả làm chính, gắn tổ chức với cán bộ”, không sắp xếp bằng mọi giá; tránh làm đi làm lại, tách ra rồi lại nhập vào, nhập vào rồi lại tách ra.

Tham nhũng lấy một nhưng lãng phí có khi 'phá trăm, phá nghìn'

Nếu như tham nhũng là “lấy” thì lãng phí là “phá”, mà trong nhiều trường hợp hậu quả của chuyện “phá” còn nặng nề hơn rất nhiều và có khi ăn một mà phá mười, phá một trăm, một nghìn.

Tân Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất

Dù mới nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam được một tháng nhưng Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhìn nhận quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, đặc biệt là sau chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Lý Cường.

'Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại'

“Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu ngay trong phần đầu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

'Sáu điểm tựa Việt Nam' trong bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngày 21/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài viết: "Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Việt Nam: Dấu mốc trong lịch sử quan hệ

Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân là một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt-Lào, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Bài học không bao giờ cũ và bản lĩnh chính trị Việt Nam

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học không bao giờ cũ; luôn được Đảng đặc biệt coi trọng như là nhân tố tăng cường sức mạnh, bản lĩnh chính trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Câu trả lời làm Bộ trưởng đắng lòng khi nông dân đốn điều trồng sầu riêng

"Bà con nói với tôi, giờ trồng sầu riêng thu nhập 1 tỷ đồng/hecta, còn trồng điều 35-40 triệu, ông nghĩ chúng tôi nên như thế nào?”. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng đây là câu trả lời rất đắng lòng về tình trạng nông dân đốn điều để trồng sầu riêng.

Khí thế mới từ thông điệp phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ có ý nghĩa định hướng công tác này trong thời gian tới mà còn tạo niềm tin, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Ký kết Hiệp định Geneva: Minh chứng về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Việt Nam bước vào một trận chiến khác - trận chiến không tiếng súng nhưng cũng gây cho ta rất nhiều căng thẳng.

SCB không phải là đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước đã cảnh báo về các rủi ro của Ngân hàng SCB từ năm 2019, trong đó nổi lên là tăng trưởng tín dụng vượt quá chỉ tiêu, thiếu hụt vốn khả dụng dẫn đến vi phạm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phải vay hỗ trợ thanh khoản và vay đặc biệt từ NHNN.

Sai phạm tại Phúc Sơn, Thuận An nằm ngoài phạm vi tiếp cận của Kiểm toán Nhà nước

Sai phạm của Thuận An, Phúc Sơn có liên quan đến các dự án đầu tư công, nhưng các doanh nghiệp này không phải là đối tượng được kiểm toán theo Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN).