Tin tức 24h

Lớp học "tí toáy" chỉ nhận học viên từ 45 tuổi

Những lớp học vẽ chỉ nhận học viên từ 45 tuổi trở lên được duy trì đều đặn tại một con ngõ nhỏ trên phố Chùa Láng (Hà Nội) đã được 1 năm. Điểm đặc biệt ở những lớp học này là nguyên tắc không nhận người dưới 45 tuổi.

Nâng cấp Đại học Nội vụ cơ sở miền Trung

Trường Đại học Nội vụ đã làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập cơ sở đào tạo tại miền Trung. 

Bộ Giáo dục sẽ công bố thêm đề thi thử nghiệm các môn thi 2017

Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ công bố thêm bộ đề thi thử nghiệm của các bài thi THPT 2017 vào cuối tháng 1/2017 để các thí sinh tham khảo.

Sẽ thay thế điểm sàn toàn quốc bằng điểm sàn riêng từng trường?

Bộ GD-ĐT sẽ trao đổi thống nhất với các trường tại cuộc họp hiệu trưởng các trường ĐH sắp tới để quyết định nên giữ mức điểm sàn chung toàn quốc hay giao các trường tự xác định điểm sàn riêng.

Sinh viên cân não với "cuộc chiến" đăng ký môn học

Việc đăng ký môn học vào đầu mỗi học kỳ đang trở thành "nỗi sợ hãi" với nhiều sinh viên. Thậm chí xuất hiện tình trạng nhiều sinh viên đăng ký nhiều suất học rồi bán lại để kiếm lời.

Tốn tiền đi học nước ngoài, không được cấp bằng: Đề nghị thu hồi hơn 18 tỷ đồng

Trong số 194 giảng viên các trường nghề Việt Nam được lựa chọn và cử sang Australia học tập, có 18 người trở về không được phía bạn cấp chứng nhận, dù ngân sách nhà nước đã chi ra hàng chục tỷ đồng.

Các giáo sư mở tạp chí toán, sinh viên sư phạm sẽ được đào tạo “lâm sàng”

GS Ngô Bảo Châu dành tiền thưởng làm tạp chí Pi, trường đại học ngoài công lập lại lên tiếng kêu khổ, phụ huynh đi tìm sự thật về tai nạn của con… là những sự kiện giáo dục đáng chú ý tuần qua.

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ các cuộc thi trong nhà trường

Bộ GD-ĐT vừa có công văn về việc rà soát thực trạng các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông đang được tổ chức nhằm loại bỏ những cuộc thi không thiết thực.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ quy hoạch lại mạng lưới đại học

Năm 2017, Bộ sẽ tiến hành quy hoạch lại mạng lưới ĐH trong cả nước để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

Thả cửa vào đại học, các trường cao đẳng sẽ chết?

Trong khi các trường ĐH tán đồng với phương án bỏ điểm sàn của Bộ GD thì các trường CĐ lại coi đây là hành động "cắt thức ăn, rút ống thở" với họ.

Đề xuất giảm chỉ tiêu trường công để tạo thị trường cho trường tư

Khẳng định phát triển các trường ĐH ngoài công lập là xu thế tất yếu, các chuyên gia cũng kiến nghị cần có giải pháp thiết thực để phát triển hệ thống này.

"200.000 cử nhân thất nghiệp không phải lỗi của ngành giáo dục"

Nhiều người coi việc 200.000 sinh viên tốt nghiệp ĐH thất nghiệp như là thảm họa mà ngành Giáo dục phải chịu trách nhiệm là quan niệm không đúng.

Nhà trường không thể chạy theo thi cử mà quên giáo dục nhân cách

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng, vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới giáo dục phải là phát triển nhân cách con người.

Sẽ thành lập 2 trường sư phạm quốc gia

Từ 8 trường chủ chốt được lựa chọn để đầu tư nâng cao năng lực đội giáo viên sắp tới sẽ chọn ra 2 trường trọng điểm có thể nâng cấp thành 2 trường sư phạm quốc gia của cả nước.

Chưa đóng học phí, hàng trăm sinh viên có nguy cơ bị đình chỉ thi

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có nguy cơ bị bị đình chỉ thi học kỳ và không được công nhận kết quả học tập vì chậm đóng học phí.

ĐHQG TP.HCM sẽ tuyển sinh theo bài thi đánh giá năng lực

Tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực là một trong bốn phương thức tuyển sinh mà ĐHQG TP.HCM sẽ áp dụng cho năm 2017.

Phát hiện nhiều sai phạm trong liên kết đào tạo

Bộ GD-ĐT cho biết hoạt động thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong liên kết đào tạo, dạy thêm học thêm, thu chi đầu năm, thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục cũng như công tác thi, tuyển sinh.

Loay hoay từ "món nợ" tuyển sinh tới chương trình phổ thông mới

Công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, thi học kỳ, cô giáo cứu học sinh trong lũ dữ… là những sự kiện đánh dấu một tuần sôi động của giáo dục.

Đề xuất chuyển cấp tiểu học sang dạy học 2 buổi/ngày

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết sẽ đề xuất các địa phương có lộ trình chuyển cấp tiểu học sang dạy học cả ngày.

Tuyển sinh ĐH 2017: “Nhiều nguyện vọng là không cần thiết"

Trong dự thảo mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, Bộ GD-ĐT dự kiến “mở” đầu vào cho thí sinh và các trường bằng cách không khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký dự thi và không đặt ra điểm sàn. 

Công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Tại sao Bộ GD-ĐT mở nguyện vọng xét tuyển, bỏ điểm sàn đại học?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, đổi mới thi tuyển sinh không thể thực hiện một lúc mà phải từng bước cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

Tuyển sinh 2017: Bỏ điểm sàn, thí sinh thoải mái đăng ký nguyện vọng

Dự kiến trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2017, Bộ GD-ĐT sẽ bỏ điểm sàn. Thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, còn các trường được hỗ trợ để xét tuyển trên cơ sở dữ liệu chung.

Tuyển sinh ĐH 2017: Sẽ "mở" đầu vào

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, ở khâu tuyển sinh sẽ "mở" ở "đầu vào; đồng thời yêu cầu các trường công khai điều kiện đảm bảo chất lượng.

Đưa lời bài hát “Ông bà anh” vào đề thi: Cần thoáng ở cái đầu

VietNamNet có cuộc trao đổi với cô Dương Ngọc Yến, Tổ trưởng tổ văn, Trường THPT Trường Chinh, quận 12, TP.HCM xung quanh việc đưa bài hát “Ông bà anh” vào đề thi học kỳ