Cơ quan tình báo Mỹ phát hiện quân đội Trung Quốc đang dịch chuyển các tên lửa đạn đạo di động trên đường tới sát bờ biển phía nam gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa lúc căng thẳng Trung - Nhật ngày một gia tăng.


Giữa căng thẳng, TQ có nhiều động thái triển khai tên lửa. Ảnh: wordpress

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, động thái trên đang được dõi theo sát sao khi quân đội Trung Quốc cũng đồng thời tiến hành những cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Nhiều người lo ngại động thái của Trung Quốc có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột với Nhật và lôi kéo Mỹ vào cuộc.

Quan chức Mỹ không cung cấp chi thiết về các hoạt động tên lửa của Trung Quốc mà các hệ thống vệ tinh do thám, máy bay, và tàu Mỹ dò tìm được. Căng thẳng vẫn cao độ giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Quần đảo này nằm dưới sự quản lý của Nhật nhưng Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền.

Các quan chức tình báo Mỹ xác nhận những hoạt động tên lửa ở gần các tỉnh Chiến Giang và Phúc Kiến sau khi một số phương tiện truyền thông Trung Quốc thông tin về việc này. Thông tin gần đây nhất xuất hiện trên báo Hong Kong Nhật báo Tin tức phương Đông. Tờ này dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, các tên lửa được triển khai bao gồm cả loại tên lửa mới nhiên liệu lỏng DF-16.

Nhật báo trên ngày 21/2 đưa tin, lực lượng Nhị pháo Trung Quốc (lực lượng tên lửa) đang chuẩn bị sẵn sàng ngắm tới mục tiêu là quần đảo tranh chấp cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa. Báo này cho rằng, các hoạt động tên lửa là dấu hiệu cho thấy, quân đội Trung Quốc (PLA) đang "chuẩn bị tình huống tồi tệ nhất liên quan tới tranh chấp Trung - Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư".

Quân át chủ bài

Theo báo trên, tên lửa DF-16 có khả năng đánh bại cum tên lửa Patriot của Mỹ được triển khai ở các căn cứ quân sự Mỹ và Nhật trong khu vực. DF-16 được cho là được trang bị nhiều đầu đạn. Báo này nhấn mạnh, hải quân PLA đóng gần Senkaku/Điếu Nga là "quân át chủ bài".

Trước đó, ngày 13/2, mạng East-Asia-Intel của Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc có vẻ như đang chuẩn bị chiến tranh bằng cách diễn tập quân sự quy mô lớn dịp Tết nguyên đán, kể cả tập trận pháo binh bắn đạn thật hay máy bay ném bom. Mạng này nói, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin về các động thái quân sự quy mô lớn ở gần những tỉnh ven biển Phúc Kiến và Chiết Giang - khu vực gần quần đảo tranh chấp.

John Tkacik, cựu chuyên gia ngoại giao Mỹ nghiên cứu Trung Quốc nói, truyền thông Trung Quốc gần đây đã thông tin rằng, lực lượng tên lửa PLA đã tiến hành diễn tập tấn công tập trung và lần đầu tiên sử dụng hệ thống phóng tự động có thể bắn 10 đầu đạn chính xác vào một mục tiêu. “Mối đe dọa với Lầu Năm Góc và bộ Quốc phòng Nhật là rất nghiêm trọng", Tkacik nói. “Nếu các đơn vị giám sát, do thám Mỹ phát hiện thấy việc triển khai tên lửa di động, bao gồm DF-16 tại bờ biển phía đông Trung Quốc, thì các lực lượng Mỹ, Nhật phải phản ứng với mức độ cao hơn. Điều đó có nghĩa là sẽ đặt cuộc khủng hoảng Senkaku/Điếu Ngư vào đỉnh điểm".

Mỹ lo ngại rằng, tranh chấp Trung - Nhật có thể dẫn tới những vụ đối đầu quân sự quy mô nhỏ, châm ngòi cho xung đột lớn hơn. Mỹ cam kết bảo vệ Nhật trong bất kỳ cuộc xung đột nào cho dù Washington tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp.

Ít nhất trong suốt thập niên qua, Trung Quốc đã phát triển mạnh lực lượng tên lửa tầm ngắn và tầm trung trong khu vực. Cơ quan tình báo Mỹ ước tính tổng số lượng tên lửa trong khu vực vào khoảng 1.200 - 1.500 tên lửa. Trong số đó có các tên lửa tầm ngắn DF-15 và DF-11. Thậm chí nguồn tin từ Đài Loan còn cho biết Trung Quốc cũng đã triển khai tên lửa tầm xa DF-21 trong khu vực.

Thức giấc và gây hấn

Tên lửa DF-21 là loại tên lửa đạn đạo chống hạm mà Bắc Kinh thiết kế để đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Và nó là một trong những lý do chính khiến Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng tại châu Á để đối phó với cái mà họ gọi là các vũ khí chống tiếp cận và từ chối xâm nhập khu vực.

Một người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối bình luật về động thái tên lửa của Trung Quốc.

Theo Richard Fisher, một chuyên gia nghiên cứu quân sự Trung Quốc, PLA đã triển khai tên lửa DF-16 sang năm thứ ba và đã triển khai "ba lữ đoàn tên lửa kiểu này có tầm bắn từ 800-1.000km". Fisher nhấn mạnh, Trung Quốc đang tiến tới phát triển loại tên lửa mới, hạt nhân hoặc thông thường có pham vi 3.000km gọi là DF-25. “Mục tiêu của Trung Quốc là áp đảo Mỹ và các đồng minh bằng những tên lửa mới cũng như áp đảo Đài Loan bằng các tên lửa tầm ngắn", chuyên gia Fisher nói.

“Giờ đây, Mỹ buộc phải trở lại với các tên lửa tầm trung và giúp các đồng minh việc tương tự để ngăn chặn Trung Quốc", ông Fisher khẳng định. “Chỉ khi hải quân Mỹ, Nhật và Hàn Quốc có đủ các tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa để đánh lui lực lượng hải quân mới của Trung Quốc. Nếu không, Bắc Kinh sẽ thức giấc và ngày càng trở nên gây hấn", ông nói.

Thái An (theo freebeacon)