1. Tỉnh nào có cầu tre xuyên rừng dài nhất Việt Nam?

  • Kiên Giang
  • Tây Ninh
  • An Giang
  • Bình Định
Chính xác

Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang) là nơi có cầu tre dài nhất Việt Nam. “Cây cầu tre vạn bước” có tổng chiều dài trên 10km, được thiết kế uốn lượn để phù hợp với địa hình nơi đây. Cầu được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, sử dụng trên 500.000 cây tre. Từ khi đưa vào khai thác, cây cầu tre đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu rừng tràm.

2. Khu rừng này thuộc loại rừng gì?

  • Rừng nguyên sinh
  • Rừng ngập mặn
  • Rừng nhiệt đới
  • Rừng cận nhiệt đới
Chính xác

Rừng tràm Trà Sư là một khu rừng nằm trên địa bàn Văn Giáo (Tịnh Biên, An Giang) có diện tích khoảng 850ha. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

3. Rừng tràm này được công nhận danh hiệu gì?

  • Vườn di sản ASEAN
  • Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia
  • Rừng tràm đẹp nhất Việt Nam
  • Khu rừng ngập mặn đẹp nhất Đông Nam Á
Chính xác

Tháng 1/2020, An Giang đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam cho rừng tràm Trà Sư, gồm: Rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi và Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam. Rừng tràm này là nơi sinh sống của một số loài quý hiếm đã được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, đồng thời còn là nơi tụ họp của nhiều loại thực vật quý.

4. Nơi duy nhất nào ở Việt Nam có khu bảo tồn rừng khộp?

  • Vườn quốc gia Tà Đùng
  • Vườn quốc gia Yok Đôn
  • Vườn quốc gia Chư Yang Sin
  • Vườn quốc gia Pù Mát
Chính xác

Nằm ở tỉnh Đắk Lắk, Yok Đôn là vườn quốc gia duy nhất bảo tồn rừng khộp, đặc trưng với các cây họ dầu lá rộng. Không giống các khu rừng nhiệt đới, rừng thường xanh, rừng rậm hay rừng ngập mặn, Yok Đôn là rừng khộp duy nhất còn lại ở Việt Nam, có mùa xanh và mùa rụng lá như rừng ôn đới.

5. Vườn quốc gia nào nhiều năm liền vinh danh “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”?

  • Vườn quốc gia Tràm Chim
  • Vườn quốc gia Cát Bà
  • Vườn quốc gia Pù Mát
  • Vườn quốc gia Cúc Phương
Chính xác

Việt Nam hiện có 34 vườn quốc gia, trong đó Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên được thành lập vào năm 1962, thuộc địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình.

Với tổng diện tích hơn 22.000ha và đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, Vườn quốc gia Cúc Phương có quần thể động thực vật phong phú và đa dạng. Nơi đây còn có hệ thống hang động đẹp, có giá trị khảo cổ lớn như động Sơn Cung, Phò Mã Giáng... Nhờ vậy, Vườn quốc gia Cúc Phương nhiều năm liền giành được danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á.