1. Tỉnh nào có diện tích ruộng bậc thang lớn nhất nước ta?

  • Hà Giang
  • Yên Bái
  • Lào Cai
  • Cao Bằng
Chính xác

Yên Bái là tỉnh có diện tích ruộng bậc thang lớn nhất Việt Nam. Trong đó, riêng diện tích ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái rộng khoảng 7.000ha, phân bố ở hầu hết 14 xã, thị trấn trên địa bàn. Mù Cang Chải đẹp nhất trong năm vào hai dịp, khi những thửa ruộng vào mùa đổ nước (khoảng tháng 5 tháng 6, là thời điểm người dân đắp đập, ke bờ, dẫn nước vào ruộng để chuẩn bị cày ải, gieo mạ và cấy lúa) và vào mùa lúa chín (khoảng tháng 9 tháng 10).

2. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt năm nào?

  • 2007
  • 2009
  • 2017
  • 2019
Chính xác

Năm 2007, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia với diện tích 330ha trên địa bàn 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình. Đến năm 2019, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Trước đó, trong danh sách 12 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới được bình chọn bởi tờ báo Anh Telegraph, Việt Nam xuất sắc góp mặt hai đại diện, đó là ruộng bậc thang ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và thị trấn Sapa (Lào Cai).

3. Nghi lễ nào sau đây thường được tổ chức tại Mù Cang Chải?

  • Lễ đón tiếng sấm
  • Lễ mừng cơm mới
  • Lễ chào mặt trăng
  • Lễ đón mặt trời
Chính xác

Ra đời cùng với quá trình canh tác ruộng bậc thang của đồng bào Mông ở Mù Cang Chải, lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ nông nghiệp đặc biệt quan trọng; là di sản văn hóa thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, sợi dây kết nối cộng đồng.

Với người Mông ở Mù Cang Chải, việc chọn ngày tổ chức lễ mừng cơm mới không phụ thuộc vào một ngày nhất định trong năm mà phụ thuộc vào lúc lúa chín ở từng vùng. Việc tổ chức lễ cúng cơm mới tổ chức đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình.

4. Tỉnh này có diện tích trồng cây gì lớn nhất cả nước?

  • Lúa
  • Quế
  • Cam
  • Chè
Chính xác

Yên Bái có thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ lâm nghiệp với diện tích rừng tự nhiên là hơn 230.000ha, diện tích rừng trồng trên 174.000ha. Tỉnh này có hơn 30.000ha trồng quế, tập trung ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn. Đây là nơi có diện tích trồng quế lớn nhất cả nước. Ngoài ra, cây chè, sắn cũng được trồng nhiều ở tỉnh miền núi phía Bắc này.

5. Tỉnh này có hồ nhân tạo nào lớn nhất nhì Việt Nam?

  • Trị An
  • Thác Bà
  • Biển Lạc
  • Suối Hai
Chính xác

Hồ Thác Bà thuộc hai huyện Lục Yên và Yên Bình của Yên Bái, có tổng diện tích vùng hồ hơn 23.400ha, là một trong những hồ nước nhân tạo rộng nhất Việt Nam. Hồ Thác Bà được khởi công xây dựng từ năm 1962 và hoàn thành năm 1970 với mục đích làm nghẽn dòng sông Chảy tạo ra hồ nước phục vụ cho công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà.