1. Tỉnh nào ở miền Bắc có thành phố trực thuộc muộn nhất?

  • Bắc Ninh
  • Tuyên Quang
  • Bắc Kạn
  • Cao Bằng
Chính xác

Năm 2015, thị xã Bắc Kạn lên thành phố, là dấu mốc cho việc tất cả các tỉnh miền Bắc đều chính thức có thành phố trực thuộc. Thành phố Bắc Kạn hiện nay rộng khoảng 137km2, có độ cao trung bình từ 150 - 200m, cao nhất tại đỉnh Khau Nang khoảng 746m. Địa hình ở đây chủ yếu là núi đá vôi, núi đất và thung lũng.

2. Đây là tỉnh cuối cùng của nước ta có thành phố trực thuộc?

  • Sai
  • Đúng
Chính xác

Đắk Nông mới là tỉnh cuối cùng của Việt Nam có thành phố trực thuộc. Được thành lập vào năm 2004, nhưng phải tới đầu năm 2020, tỉnh này mới có thành phố trực thuộc là Gia Nghĩa. Như vậy, sau 16 năm hình thành và phát triển, tỉnh Đắk Nông là địa phương cuối cùng trong cả nước có thành phố.

Thành phố Gia Nghĩa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 85.000 người của thị xã Gia Nghĩa. Thành phố Gia Nghĩa giáp các huyện Đắk Glong, Đắk R’Lấp, Đắk Song và tỉnh Lâm Đồng.

3. Tỉnh này có dân số ít nhất cả nước, đúng hay sai?

  • Sai
  • Đúng
Chính xác

Bắc Kạn là địa phương có dân số thấp nhất cả nước hiện nay với khoảng 320.000 người. Xếp sau đó là các tỉnh Lai Châu và Cao Bằng. Mật độ dân số ở các tỉnh này cũng thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Ở miền Trung, Ninh Thuận là địa phương có dân số thấp nhất với khoảng 600.000 người, trong khi ở khu vực Tây Nguyên, Kon Tum là địa phương có dân số chỉ khoảng 550.000 người.

4. Tỉnh này từng được sáp nhập với tỉnh nào thành tỉnh Bắc Thái?

  • Bắc Giang
  • Lạng Sơn
  • Thái Nguyên
  • Tuyên Quang
Chính xác

Năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên để thành lập tỉnh Bắc Kạn. Khi đó, Bắc Kạn có bốn châu, gồm Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn).

Tới năm 1965, theo phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất thành tỉnh Bắc Thái. Đơn vị hành chính ban đầu của tỉnh gồm thành phố Thái Nguyên, thị xã Bắc Kạn và 12 huyện. Năm 1996, Quốc hội khoá IX ra nghị quyết chia tỉnh Bắc Thái để tái thành lập tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn. Hai huyện Ngân Sơn, Ba Bể được chuyển từ tỉnh Cao Bằng về Bắc Kạn.

5. Tỉnh này cùng tỉnh nào nước ta cùng có huyện tên Chợ Mới?

  • Long An
  • An Giang
  • Cao Bằng
  • Cao Bằng
Chính xác

An Giang và Bắc Kạn là 2 tỉnh có huyện cùng mang tên Chợ Mới. Tại Bắc Kạn, huyện Chợ Mới nằm ở ngay cửa ngõ ra vào của vùng rừng núi Việt Bắc rộng lớn, nơi chuyển tiếp địa hình từ núi cao xuống đồi núi thấp và ở giữa lòng chảo của hai cánh cung là Ngân Sơn và Tam Đảo.

Tại An Giang, Chợ Mới là huyện cù lao của tỉnh, cách thành phố Long Xuyên 29km, được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu với hệ thống sông, rạch chằng chịt. Huyện có nhiều di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, giàu tiềm năng phát triển du lịch.