Dân số Việt Nam hết năm 2023 đạt khoảng 100,3 triệu người, tăng gần 835.000 người so với năm 2022, tương đương tăng 0,85%.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tăng dân số của Việt Nam có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây và dự báo tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo.

Tại một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ tăng dân số đạt mức âm đáng báo động.

1. 5 tỉnh, thành phố nào có dân số đông nhất Việt Nam?

  • TPHCM, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Đồng Nai
  • TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nghệ An
  • TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hoá
Chính xác

Theo Niên giám thống kê năm 2023 do Tổng cục thống kê vừa công bố, năm 2023, dân số nước ta đạt hơn 100,3 triệu người. 

Địa phương có số dân đông nhất nước là TPHCM với gần 9,5 triệu người, mật độ dân số là 4.513 người/km2.

Xếp thứ 2, 3, 4, 5 về dân số là Hà Nội (hơn 8,5 triệu), Thanh Hoá (hơn 3,7 triệu), Nghệ An (hơn 3,4 triệu) và Đồng Nai (hơn 3,3 triệu).

2. Phụ nữ vùng nào ở nước ta sinh ít con nhất?

  • Đồng bằng sông Hồng
  • Đồng bằng sông Cửu Long
  • Đông Nam Bộ
  • Trung du miền núi phía Bắc
Chính xác

Theo số liệu sơ bộ năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố, năm qua, tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở nước ta là 1,96 con, thấp nhất trong lịch sử.

Đông Nam bộ tiếp tục là vùng địa lý có tổng tỷ suất sinh thấp nhất cả nước. Mỗi phụ nữ ở đây chỉ sinh 1,47 con. 

Tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long (1,54 con), Đồng bằng sông Hồng (2,08 con), Tây Nguyên (2,22 con), Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung là 2,26 con; Trung du miền núi phía Bắc (2,32 con).

3. 5 tỉnh, thành có mức sinh thấp nhất cả nước theo số liệu Niên giám thống kê năm 2023?

  • TPHCM, An Giang, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai
  • TPHCM, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Nai
  • TPHCM, Tây Binh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
Chính xác

Theo Niên giám thống kê năm 2023, TPHCM tiếp tục là địa phương có tổng tỷ suất sinh thấp nhất cả nước, với 1,32 con/phụ nữ. 

4 địa phương tiếp theo có tổng tỷ suất sinh từ 1,5-1,55 gồm: Tây Ninh, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

4. 3 địa phương có dân số ít nhất Việt Nam?

  • Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng
  • Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu
  • Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang
Chính xác

Địa phương có dân số thấp nhất cả nước là Bắc Kạn với 326.500 người, tăng hơn 2.000 người so với năm 2022.

Lai Châu là địa phương thứ 2 có dân số ít, chỉ với hơn 489.000 người, tăng 7.200 người so với năm trước. Xếp thứ 3 là Cao Bằng với gần 548.000 người, tăng 4.800 so với năm trước đó. 

Mật độ dân số ở 3 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc này cũng thuộc nhóm các tỉnh thấp nhất cả nước, lần lượt là 67-54 và 82.

Ở miền Trung, Ninh Thuận là địa phương có dân số thấp nhất với hơn 601.000 người, chỉ tăng 2.500 người trong 1 năm qua. Kon Tum, Đắk Nông là 2 địa phương khu vực Tây Nguyên có dân số dưới 700.000 người.

5. Hai tỉnh có tỷ lệ tăng dân số ở mức âm năm 2023?

  • Cà Mau, Hậu Giang
  • Sóc Trăng, An Giang
  • Bạc Liêu, Bến Tre
Chính xác

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2023 đạt 100,3 triệu người, tăng 841,3 nghìn người, tương đương tăng 0,85% so với năm 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tăng dân số của Việt Nam có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây và dự báo tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Năm 2023, tỷ lệ tăng dân số của Việt Nam là 0,85%, thấp hơn mức 0,98% của năm 2022.

Nếu năm 2022, cả nước ghi nhận 8 tỉnh có tỷ lệ tăng dân số ở mức âm (tổng dân số năm sau thấp hơn năm trước), tập trung ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì con số này năm 2023 giảm về còn 2 tỉnh là Cà Mau và Hậu Giang.

Cụ thể, năm 2022, tỷ lệ tăng dân số ở Hậu Giang là -0,06%, năm 2023 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng âm với -0,16%. Tỷ lệ này ở Cà Mau lần lượt là -0,09 và -0,02%.

Trong 3 năm 2021-2023, Hậu Giang sụt giảm 1,6 triệu người, còn Cà Mau sụt 1,4 triệu. Ở hai địa phương này, năm qua mỗi phụ nữ chỉ sinh hơn 1,5 con, chưa đạt mức sinh thay thế (2,1 con).

Riêng Cà Mau, nếu 4 năm liên tiếp (2019-2022), tổng tỷ suất sinh đạt trên 1,8 thì năm 2023 lần đầu tiên giảm về 1,55. Tương tự, Hậu Giang có 3 năm duy trì mức 1,83 con/phụ nữ, trong 2 năm gần đây giảm sâu về xung quanh 1,5 con.

Năm 2023, cũng trong khu vực này, Đồng Tháp là tỉnh có tỷ lệ tăng dân số 0%.