Theo công an, Duy là người cung cấp súng trong vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Trần Văn Khéo. 

Chiều 3/3, Duy mang khẩu súng loại K54 cùng đạn đựng trong túi màu đen đến đưa cho Lê Quang Dinh (38 tuổi) và giữ cho mình một khẩu súng. Sau đó, Duy đứng gần vụ hỗn chiến để theo dõi sự việc.

{keywords}
Nghi can Duy tại cơ quan công an 

Trong lúc đánh nhau, Dinh dùng súng mà Duy đưa nổ súng. Bản thân Dinh cũng bị chém trọng thương. Công an đã thu khẩu súng mà Duy cất giữ cùng 5 viên đạn.

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và nhóm của Đặng Quang Minh (Minh Mập, 45 tuổi, ngụ quận Cái Răng) xảy ra mẫu thuẫn tiền bạc cá độ bóng đá.

{keywords}
Nghi can Đặng Quang Minh - tức Minh Mập

Bình cầm đầu một nhóm đối tượng đi trên ô tô 16 chỗ từ TP.HCM xuống TP Cần Thơ gặp nhóm của Đặng Quang Minh.

Hai nhóm hẹn gặp tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo. Tại đây, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến.

{keywords}
Nghi can Bình

Các đối tượng sử dụng súng quân dụng và hung khí tự chế để thanh toán nhau. Giám đốc Công an TP Cần Thơ sau đó đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 20 đối tượng có liên quan.

Trong đó, Bình bỏ trốn xuống tỉnh Cà Mau nhưng bị bắt giữ ngay trong đêm.

Bắt thêm nhiều đối tượng vụ hỗn chiến, nổ súng ở Cần Thơ

Bắt thêm nhiều đối tượng vụ hỗn chiến, nổ súng ở Cần Thơ

Công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan vụ hỗn chiến, nổ súng giữa trung tâm TP Cần Thơ. 

Hoài Thanh