Ngày 30/03/2011 tại Hà Nội, Tập đoàn Alibaba.com và công ty OSB - Đại diện của Alibaba.com tại Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức hội thảo “Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ thông qua TMĐT”.

Theo ông Hoàng Văn Dũng - Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong những năm qua, Hoa Kỳ liên tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Năm 2010, xuất khẩu của các doanh nghiệp vào thị trường Hoa Kỳ chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên lại chỉ chiếm dưới 0,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này. Chính vì vậy, thực tế này cho thấy với một thị trường lớn như Mỹ, thì các doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác xuất khẩu.

Tại hội thảo, một số chuyên gia cho rằng để tiếp cận sâu rộng hơn thị trường này, thì TMĐT là một sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, phía các doanh nghiệp Việt Nam cho đến nay vẫn chưa dùng nhiều công cụ TMĐT để tiếp cận thị trường này, trong khi Hoa Kỳ là quốc gia ứng dụng TMĐT hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp xuất khẩu khác trên thế giới cũng đang ứng dụng hiệu quả TMĐT để thâm nhập thị trường này.

Ông Vũ Duy Khiên – Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Mỹ (Bộ Công thương) cho rằng Mỹ là thị trường lớn với dân số đông, đa dạng và hấp dẫn. Tuy nhiên, chính những yếu tố này cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn xuất khẩu sang Mỹ bởi sẽ có rất nhiều đối thủ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, để các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác hiệu quả thị trường này thì theo ông Khiên, việc coi trọng vai trò của TMĐT, tối thiểu phải có trang web để quảng bá, đổi mới website, tham gia vào các sàn TMĐT… để tăng lợi thế cạnh tranh cần được các doanh nghiệp đặc biệt chú ý. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý tới các vấn đề khác như chọn phân khúc thị trường, kênh tiếp xúc, đối tượng tiếp cận… phù hợp.

Tại hội thảo, ông Allan Yau - Phụ trách thị trường Việt Nam của Tập đoàn Alibaba.com cũng đã giới thiệu “kênh” TMĐT Alibaba.com đến các đối tượng doanh nghiệp. Theo ông Allan Yau, tính đến hết năm 2010, Alibaba.com hiện có 18 triệu thành viên quốc tế đăng ký từ 240 quốc gia trên thế giới, trong đó có 150.000 thành viên từ Việt Nam. Phân chia theo địa lý thì số lượng thành viên từ Mỹ là lớn nhất, chiếm 16.3%, tiếp theo là Châu Âu (trừ Anh) với 10,4%, Ấn Độ cũng với khoảng 10,4%, và tốc độ phát triển về số lượng thành viên đăng ký trung bình hằng năm trên Alibaba.com là 150%.

“Mỹ là thị trường lớn nhất trên Alibaba.com, đồng nghĩa với việc tham gia Alibaba.com, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tối ưu hóa việc tiếp cận thị trường này. Đây thực sự là một sân chơi lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với cơ hội tiếp cận hàng triệu người mua trên thế giới mỗi ngày”, ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thương mại điện tử công ty OSB (đại diện của Alibaba.com tại Việt Nam) nhấn mạnh.