Theo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Phiên chợ Thanh niên lần thứ 4 do Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng tỉnh. Phiên chợ Thanh niên là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động về “Tổ chức hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023”.

Đây là hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị đồng hành tổ chức thường niên nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích, thúc đẩy phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập người dân và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

220231002105217 chợ.jpg
Phiên chợ Thanh niên lần thứ 4 giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phiên chợ có 32 gian hàng với hơn 1.500 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của thanh niên khởi nghiệp đến từ 05 huyện miền núi (Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long) như: Măng rừng muối chua, muối ớt sả, mật ong rừng, rau rừng, rượu sim, rượu dép rừng, gà đen, gà kiến, heo ky, heo kiềng sắt, trứng gà đen, chè tươi Minh Long, rau dớn, gừng đỏ, măng rừng, chuối rừng… Các nông sản được trồng theo hướng tự nhiên, an toàn, tốt cho sức khoẻ.

Bên cạnh đó, phiên chợ còn có sự góp mặt của hơn 20 dòng sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Đông trùng hạ thảo tươi, Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, rượu Đông trùng hạ thảo, nước Đông trùng hạt sen, gạo lứt đỏ, gạo lứt tím, gạo lứt trắng, gạo trắng, rượu Ấn Trà, trà gạo lứt, cám gạo, nước mắm nhĩ, sản phẩm tinh dầu thiên nhiên… Hơn 100 sản phẩm handmade do chính đoàn viên, thanh niên sáng tạo, sản phẩm OCOP…

Ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá bản sản phẩm, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây còn là dịp để các chủ thể có sản phẩm được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp, liên kết, tìm đầu ra và nâng tầm cho sản phẩm.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 124 sản phẩm đạt OCOP, trong đó 9 sản phẩm 4 sao và 115 sản phẩm 3 sao. Ngoài ra, địa phương này còn nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 57 hợp tác xã. Trong đó, có 46 hợp tác xã đang hoạt động với gần 1.000 thành viên (người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%). Các hợp tác xã đã góp phần khai thác tốt hơn những tiềm năng, lợi thế ở từng địa phương, lan tỏa sản phẩm đến với thị trường trong, ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, trong số các hợp tác xã này, không ít là mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên. Để đưa sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến gần hơn với người tiêu dùng, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã đồng hành và tìm cách kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khánh Vy