{keywords}
Sam Rainsy, Ho Vann, Eng Chhai Eang và Mu Sochua nằm trong số những người bị phát lệnh bắt giữ. (Ảnh: Khmer Times Staff)

Theo trát tòa án đề ngày 14/3 mới được tờ Phnom Penh Post công bố, thẩm phán điều tra Koy Sao đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng bắt giữ quyền Chủ tịch CNRP Sam Rainsy cùng các Phó chủ tịch CNRP Mu Sochua và Eng Chhai Eang; các cựu nghị sỹ Long Ry, Men Sothavarin, Ou Chanrath, Tok Vanchan và Ho Vann. Toàn bộ các cựu quan chức cấp cao CNRP nói trên đều đang sống lưu vong tại nước ngoài.

Một trong các trát bắt giữ nêu rõ: "Những người này bị buộc tội âm mưu và xúi giục phạm tội tại Campuchia và những nơi khác vào các ngày 20, 21, 22, 26 và 17/1/2019 chiểu theo các điều 453, 494 và 495 Bộ Luật Hình sự Campuchia".

Hiện cả thẩm phán điều tra Koy Sao lẫn người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak đều chưa có bình luận gì.

Theo Vietnam Plus