Qualcomm đã vi phạm bản quyền của Broadcom và bị ITC trừng phạt bằng lệnh cấm nhập khẩu những mẫu ĐTDĐ mới gắn chip Qualcomm. Ảnh: Internet

Toà án Mỹ bác đơn của Qualcomm

ICTnews - Qualcomm gặp bất lợi trên đường tìm cách ngăn lệnh cấm của ITC. Bị Toà án Mỹ bác bỏ đơn, đồng minh Verizon Wireless cũng vừa rút đơn ủng hộ.

  • Cấm nhập khẩu ĐTDĐ gắn chip Qualcomm vào Mỹ
  • ITC từ chối thỉnh cầu của Qualcomm
  • Qualcomm không chi 2 tỷ USD để giải quyết tranh chấp
  • Ai được, ai mất khi ITC phạt Qualcomm

Một toà án liên bang của Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Qualcomm Inc về việc hoãn lệnh cấm nhập khẩu các loại ĐTDĐ mới có chứa chip của công ty - những con chip vi phạm bản quyền Broadcom Corp.

Toà án phúc thẩm Federal Circuit cho hay họ không có đủ thẩm quyền để xem xét đề nghị của Qualcomm, bởi lệnh cấm nhập khẩu vẫn đang chờ sự xem xét của chính quyền Bush. Đến ngày 6/8 tới, Tổng thống Bush sẽ quyết định phủ quyết hay thực thi lệnh cấm đó.

Như vậy, toà án nói họ sẽ không xem xét thỉnh cầu của Qualcomm cho đến khi thời hạn 60 ngày của Tổng thống xem xét kết thúc.

Emily Kilpatrick, đại diện của Qualcomm, nói Qualcomm sẽ tiếp tục kêu gọi giúp đỡ và hoãn lệnh cấm sau ngày 6/8 nếu Tổng thống Bush không đảo ngược tình thế giúp hãng.

Hôm thứ 5 vừa qua, Verizon Wireless đã đồng ý chi 200 triệu USD phí giấy phép bản quyền cho Broadcom để tránh bị ảnh hưởng của lệnh cấm nhập khẩu của ITC.

Trước đây, nhà cung cấp dịch vụ di động số 2 của Mỹ, Verizon Wireless, dùng chip của Qualcomm trong các mẫu điện thoại của hãng, đã ủng hộ Qualcomm trong mâu thuẫn bản quyền với Broadcom. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa qua, Verizon Wireless đã đồng ý chi 200 triệu USD phí giấy phép bản quyền cho Broadcom để tránh bị ảnh hưởng của lệnh cấm nhập khẩu của ITC.

Verizon Wireless, do tập đoàn Verizon Communications và Vodafone Group Plc sở hữu, cũng đã rút đơn ủng hộ Qualcomm trong việc kêu gọi quyền phủ quyết của Tổng thống.

Các nhà phân tích đều cho rằng việc Verizon rút đơn ủng hộ đã làm giảm cơ hội được Tổng thống phủ quyết của Qualcomm xuống 10-20%, từ mức hy vọng 60-70% được phủ quyết trước đây.

Ngoài ra, lệnh cấm nhập các mẫu máy mới có gắn chip Qualcomm cũng gây tổn thương đến Sprint Nextel Corp, hãng dịch vụ di động số 3 của Mỹ. Phóng viên hãng tin Reuters cũng đã gặp gỡ với đại diện của Sprint để hỏi xem liệu họ có xúc tiến một hiệp ước tương tự như Verizon Wireless với Broadcom hay không, song đại diện Sprint chưa có bất cứ ý kiến gì.

Các nhà sản xuất ĐTDĐ khác như Samsung Electronics và LG Electronics Inc cũng bị ảnh hưởng. Những công ty này đã tham gia cùng với Qualcomm xin dừng lệnh cấm.

Huyền Thương

Theo AP, Reuters