google.jpg

Nguyên nhân được cho là các văn phòng này nằm ngay phía trên địa điểm nơi các hãng Fairchild Semiconductor, Intel, Raytheon và các nhà sản xuất chip máy tính khác từng hoạt động.

Trong thời gian hoạt động, được biết các công ty đã dùng hàng ngàn gallon (đơn vị đo chất lỏng, 1 gallon tương đương khoảng 4 lít) chất độc và để chúng tràn nhiễm thẳng vào đất, chấ độc dần ngấm vào nguồn nước gần đó. Vụ việc thực sự được phát hiện ra vào năm 1981.

Khi Google chuyển đến trụ sở mới vào tháng 6 năm ngoái, hãng đã thiết lập hệ thống lọc và kiểm tra chất lượng không khí để đảm bảo vấn đề nhiễm độc này không trở nên gây hại. Tuy nhiên, theo thông tin gần đây có thể đã có đến 1.000 nhân viên Google bị phơi nhiễm với TCE trong “nhiều tháng qua”.

Theo Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), nếu phơi nhiễm chất độc TCE trong nhiều thập kỷ thì mới có thể gặp các rủi ro về sức khỏe. Google cũng đã ra công bố, nói rằng “Sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên là ưu tiên số 1 của Google, và chúng tôi đã tiến hành nhiều biện pháp tích cực để đảm bảo một môi trường không khí trong lành nhất có thể”.

Theo CBS

Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 24 ra ngày 25/2/2013