Chiều 30/1, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp cao Đà Nẵng tuyên y án chung thân đối với Tưởng Quang Thế (47 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội "giết người".

z5120563356436-8cd6689ef9882a4b1bee7dcc7fc3f422-1.jpg
Bị cáo Trương Quang Thế tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào ngày 18/1/2006, Tưởng Quang Thế bị cháu T.T.K.H. (khi đó 13 tuổi, ngụ xã Ea Kênh) bắt gặp ở cửa hông nhà mình nên nghi Thế vào nhà ăn trộm và nói với Thế sẽ mách bố mẹ.

Sợ bị lộ, Thế kéo tay cháu H. ra vườn cà phê rồi bịt miệng, bóp cổ rồi lấy cục đá ném vào đầu nạn nhân. Sau đó Thế tiếp tục lột quần của cháu H. nhằm tạo hiện trường một vụ "hiếp dâm".

Cháu H. sau đó được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng đến 23h ngày 18/1/2006, do vết thương quá nặng cháu H. đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, việc bị cáo Thế kháng cáo kêu oan, khẳng định bị ép cung, dùng nhục hình là không có căn cứ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, vụ án được điều tra, điều tra bổ sung nhiều lần. Các nhân chứng, người liên quan đã được triệu tập, lấy lời khai.

Qua đó, xác định trong khoảng thời gian từ 14h đến 14h30 ngày 18/1/2006, không ai nhìn thấy bị cáo Thế ở đâu. Đây là thời điểm cháu H. bị sát hại.

Cũng theo HĐXX, quá trình điều tra, bị cáo Thế có biên bản tự khai nhận tội, quá trình thực nghiệm hiện trường, bị cáo tự diễn lại các hành vi sát hại cháu H. mà không có ai hướng dẫn, phù hợp với lời khai, phù hợp biên bản khám nghiệm hiện trường, tử thi…

HĐXX khẳng định việc TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Thế mức án tù chung thân về "tội giết" người là đúng người, đúng tội.