img-1328552181-1.jpg

>>Apple "khổ" vì nơi sản xuất iPhone đối xử với công nhân tàn tệ

>>Chủ tịch Foxconn ví công nhân như… động vật

>>Apple gỡ bỏ trò chơi liên quan tới Foxconn

CNN thực hiện cuộc phỏng vấn với một lao động làm việc tại Foxconn trong vài tuần. Cô gái trẻ cho biết Foxconn không quan tâm tới cô cũng như công nhân khác. Chen (tên cô gái) nói thường xuyên bị ép làm việc quá giờ, làm 60 tiếng/tuần để lắp ráp các linh kiện iPad. Các đồng nghiệp của cô tại Foxconn được hướng dẫn không trò chuyện với bất kì nhà báo nào nếu không muốn bị “điều tra theo pháp luật”. Sau 3 tuần phải dán hơn 4.000 nhãn/ngày vào màn hình iPad bằng tay không, cô gái trẻ muốn quay trở lại trường và học tập chăm chỉ để không bao giờ phải quay lại Foxconn nữa.

6834175463_2998de5ed4_o.jpg

Dưới đây là một số câu trả lời của Chen đáng lưu ý trong đoạn phỏng vấn:

- “Suốt ngày làm việc đầu tiên, một công nhân lớn tuổi bảo tôi, “Tại sao cháu lại đến Foxconn? Đừng nghĩ về điều này thêm lần nữa và đi ngay đi.”

- “Công nhân Foxconn có câu nói thế này: “Họ sử dụng phụ nữ như đàn ông, và đàn ông như những cỗ máy.”

- “Mọi thứ thật buồn chán, tôi không thể chịu đựng được. Mọi ngày đều như nhau: Tôi rời khỏi chỗ làm và đi ngủ. Tôi thức dậy buổi sáng và đi làm. Đó là lịch trình hàng ngày và tôi gần như cảm thấy mình như động vật.” (Cụm từ “động vật” được Chen nhắc tới khá nhiều trong suốt cuộc phỏng vấn.)

Foxconn và Apple đã tự bảo vệ mình trước các cáo buộc trước đó. Foxconn cho rằng điều kiện của nhà máy tốt hơn mọi nơi trên đất nước Trung Quốc và còn có cả bể bơi, trung tâm y tế và luật sư. Trong khi đó, CEO Tim Cook của đối tác Apple cũng tuyên bố: “Chúng tôi quan tâm tới mọi lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu” và “các nhà cung cấp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tiếp tục kinh doanh với Apple”. Tuy nhiên, Chen vẫn khá dửng dưng: “Apple có thể quan tâm, nhưng tôi không thấy bất cứ sự quan tâm nào cả.”

6834175521_3c150bb054_o.jpg

Chen chỉ là một tiếng nói nhỏ bé, tuy nhiên những chia sẻ của cô có thể được khẳng định bởi các công nhân bất mãn khác. Năm 2010, báo chí Trung Quốc đưa tin về một số công nhân Foxconn tự tử, chỉ vài tuần sau đó, các công nhân ở nhà máy Vũ Hán cũng đe dọa tự sát nếu phải thuyên chuyển tới Thành Đô. Foxconn giải quyết các tranh chấp này và nói luôn cố gắng để mọi công nhân hạnh phúc.

Chen không hạnh phúc và đã chịu đựng đủ. Làm việc giờ qua giờ để tạo ra một sản phẩm cô không bao giờ đủ khả năng mua cho một công ty kiếm được hàng tỉ đô một năm, theo cô, là cái giá phải trả quá đắt.

Apple có thể phải “nhả” 2,4 tỉ NDT

Trong lúc này, Apple lại vướng vào vụ kiện vi phạm nhãn hiệu. Gần đây, Cục quản lí Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (SAIC) đã tiến hành điều tra hành vi vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Apple sau khi một công ty bản địa nộp hồ sơ cáo buộc gã khổng lồ công nghệ vi phạm nhãn hiệu iPad. Vụ kiện có thể khiến Apple phải chịu khoản tiền phát lớn.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2011 khi Apple nộp đơn kịn hãng sản xuất màn hình máy tính Proview Technology. Điều bất ngờ là Apple đã thua trong vụ kiện và phải kháng án lên Tòa án nhân dân tỉnh Guandong. Tuy nhiên, nếu thua cuộc lần nữa, Apple sẽ phải trả tới 2,4 tỉ nhân dân tệ (khoảng 380 triệu USD) và bị cấm bán hoặc tiếp thị máy tính bảng iPad tại Trung Quốc. Hãng Proview cũng không vừa khi kiện ngược chuỗi cửa hàng bán lẻ ủy quyền của Apple lên tòa án địa phương. Công ty này thậm chí còn lên kế hoạch đòi thêm 10 tỉ NDT tiền bồi thường từ Apple. Theo lời luật sư đại diện cho Proview, “chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc chiến trường kì”, và do vậy, rất có thể Apple sẽ thua thêm lần nữa.

Tổng hợp