Ngày 19/9, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức quay phim truyền hình với chủ đề: Tôn vinh nghệ nhân làm đồ chơi để chuẩn bị cho chương trình Trung thu 2020. Chương trình với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian đã nhiều năm gắn bó, chung tay cùng Bảo tàng trong việc gìn giữ Tết Trung thu cổ truyền. Đây cũng là dịp để tôn vinh các nghệ nhân - những người đã đã gìn giữ và truyền dạy để đồ chơi dân gian truyền thống không bị mai một theo theo thời gian.

{keywords}
Nghệ nhân làm đồ chơi truyền thống Nguyễn Thị Tuyến tất bật hoàn thiện một chiếc đèn ông sao cho chương trình trung thu 2020.

"Chương trình Trung thu 2020 với chủ đề Người giữ lửa, chúng tôi không chỉ muốn tôn vinh những nghệ nhân tâm huyết lâu năm với nghề mà còn để giới thiệu những bạn trẻ tài năng, sáng tạo với các vật liệu truyền thống như lá dừa hay nguyên liệu tái chế", bà An Thu Trà, phó trưởng phòng trưng bày truyền thông công chúng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.

Chương trình Trung thu 2020: Người giữ lửa trung thu dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26- 27/9 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Một vài hình ảnh tại chương trình Trung thu 2020:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Tình Lê

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Có 25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 85 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đợt này.