

Gia đình anh Trần Quốc Bình thuộc diện khó khăn, không có nhà ở ổn định. Bố mất sớm, mẹ đi làm thuê, vợ chồng anh Bình là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, phải thuê nhà trong khi đang nuôi con nhỏ. Trên cơ sở đề nghị của địa phương và sau khi rà soát, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” do cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục đóng góp, giúp gia đình xây dựng “Nhà đại đoàn kết”.
Cùng với nguồn hỗ trợ của Tổng cục, căn nhà được hoàn thiện nhờ sự chung tay của gia đình, họ hàng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Sau gần 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Đại tá Lê Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chúc mừng gia đình anh Trần Quốc Bình có ngôi nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà cấp ủy, chính quyền phường Tam Chúc và 40 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Hoạt động hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” và chăm lo các gia đình chính sách là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đối với công tác an sinh xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương.
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về công tác hậu cần, kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có 32 đầu mối trực thuộc (cơ quan; cục chuyên ngành; nhà trường; bệnh viện; Nhà máy, xí nghiệp, công ty, tổng công ty; Viện nghiên cứu, thiết kế); đóng quân trên 31 tỉnh, thành trong cả nước; có nhiều đơn vị đóng quân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, môi trường làm việc có tính đặc thù, nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại.
