6

Khoảng 15h10 ngày 19/3, tại vỉa hè

Đây được xem là vụ cháy nghiêm trọng

và thương vong nặng nề nhất trong năm 2016

 

 

 

 

 

 

u18_start u18_end u18_line

Sáng 30/10, tại gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, Thái

 

Ngày 10/11, vụ nổ lò hơi tại khu vực sản xuất của công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu. Thái

 

 

Nguyên (TP Thái Nguyên) cũng làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Thụy, Thái Bình) đã xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 4 người phụ nữ tử vong và 11 người bị thương.

Sức công phá của vụ nổ đã đánh sập xưởng sản xuất rộng hơn 100m2 lợp mái tôn. Nguyên

nhân được cho là do bị cạn nước, máy bơm không bơm nước lên bình hơi.

Cháy quán Karaoke ở Hà Nội – 13 người chết

u39_start u39_end u39_line

 

 

Cháy cửa hàng ở Tp.Hồ Chí Minh – 4 người thiệt mạng

u47_start u47_end u47_line

 

u50_start u50_end u50_line

 

TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông xảy

ra một vụ nổ lớn khiến 5 người chết,

10 người bị thương.

 

Khi đó, anh Phạm Văn Cường (SN

1975, quê Nam Định) là người thu

mua phế liệu đã dùng đèn khò phá

một khối trụ hình tròn để lấy sắt vụn

bán. Vật này đã phát nổ với sức công

phá lớn khiến anh Cường tử vong tại

chỗ, 4 người khác mất mạng và 10

người bị thương, hàng chục căn hộ bị

hư hỏng. Đáng thương nhất là trường

hợp 2 mẹ con, mẹ từ Thanh Oai đi bán

trứng ở Hà Nội kết hợp đưa con đi

khám mắt.

 

Các lực lượng chức năng đã thu được

nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép,

được xác định là vật liệu dùng để chế

tạo bom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ cháy quán xảy ra ngày 1/11 tại quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông, Hà Nội. 13 người chết

hầu hết là học viên lớp học cao cấp lý luận chính trị dành cho cấp trưởng phó phòng vừa thi xong,

đi liên hoan.

Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 500 người tham gia chữa cháy trong nhiều giờ.

Nguyên nhân được xác định do thợ hàn trong quá trình sửa chữa nhà đã bất cẩn, thiếu ý thức trong

phòng chống cháy nổ và an toàn lao động. Chủ quán karaoke vẫn cho quán hoạt động khi chưa

được phép. Ngoài ra, tấm biển quảng cáo che kín cả ngôi nhà đã khiến việc chữa cháy gặp rất

nhiều khó khăn.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can

Rạng sáng 10/6, cửa hàng bếp điện từ ở 423 Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) đã khiến 4 người thiệt mạng.

Nguyên nhân được xác định do chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh ở tầng trệt. 1 người thoát nạn

khi quấn chăn nhảy qua ban công nhà hàng xóm. 4 người đang ngủ ở trên tầng trên bị kẹt và tử

vong.

 

 

 

 

 

 

Các thiết bị trong dây chuyền chưa từng được kiểm tra, kiểm định theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE

0

 

 

Tin tức

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

ĐỌC NHIỀU HƠN

• Nổ bình ga ở Thái Bình, it nhất 3 người tử vong

• Nổ lò hơi ở Thái Bình, 4 người tử vong đều là phụ nữ

Nổ lò hơi ở Thái Bình, lời kể của người thoát chết

Nổ lò hơi ở Thái Nguyên, 2 người chết

 

nổ lớn tại khu đô thị văn phú - 5 người chết

 

* Nguồn ảnh, clip có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp

 

Cháy lớn ở HỒ CHÍ MINH, 6 người chết

u217_start u217_end u217_line

 

Cháy lớn ở HỒ CHÍ MINH, 6 người chết

u222_start u222_end u222_line

Khoảng 0h20 ngày 16/12, căn nhà 2 tầng trong hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3

giữa trung tâm Sài Gòn bốc cháy khiến 6 người chết, trong đó có 5 người cùng một gia đình.

 

 

 

do ông Trần Anh Thăng (46 tuổi, quê Bắc Giang) thuê kinh doanh ở tầng trệt, còn tầng hai cho thuê

 

được người dân phát hiện sớm, nhưng do căn nhà khóa trái, nên nỗ lực dập lửa, cứu nạn bất thành.

Khoảng 0h20 ngày 16/12, căn nhà 2 tầng trong hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3

giữa trung tâm Sài Gòn bốc cháy khiến 6 người chết, trong đó có 5 người cùng một gia đình.

4 người khác do hoảng loạn nhảy xuống đất nên bị thương nặng. Được biết đây vốn là quán cà phê

do ông Trần Anh Thăng (46 tuổi, quê Bắc Giang) thuê kinh doanh ở tầng trệt, còn tầng hai cho thuê

lại để ở. Gần 30 phút sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng PCCC đã khống chế ngọn lửa. Mặc dù

được người dân phát hiện sớm, nhưng do căn nhà khóa trái, nên nỗ lực dập lửa, cứu nạn bất thành.

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

 

ĐỌC THÊM

lại để ở. Gần 30 phút sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng PCCC đã khống chế ngọn lửa. Mặc dù

4 người khác do hoảng loạn nhảy xuống đất nên bị thương nặng. Được biết đây vốn là quán cà phê