XEM VIDEO: Đoàn xe của Tổng thống Mỹ lăn bánh trên những cung đường đẹp của Hà Nội

Chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày (10-11/9) của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh dấu mốc mới trong quan hệ song phương, khi Việt Nam - Mỹ ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. 

Chiều nay (11/9), Tổng thống Joe Biden đã rời Hà Nội để trở về Mỹ, tham dự lễ tưởng niệm 22 năm ngày 11/9. 

11h40 trưa 11/9, đoàn xe chở Tổng thống Joe Biden khởi hành từ khách sạn JW Mariot để tiến về trung tâm Thủ đô. Ảnh: Quyết Thắng
Đoàn xe bắt đầu lưu thông trên phố Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm rồi rẽ về hướng đại lộ Thăng Long. Ảnh: Anh Nguyễn
Tại nút giao Kim Mã - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Tùng Đoàn

XEM VIDEO: Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ tới sân bay Nội Bài

Sau đó đoàn xe đi một vòng các tuyến phố rồi qua Quảng trường Cách mạng Tháng 8. Ảnh: Tùng Đoàn
Đoàn xe Tổng thống Mỹ đi qua ngã tư Hàng Bài - Hàng Khay. Ảnh: Đình Hiếu

Đoàn xe trên đường Võ Chí Công, hướng thẳng về phía cầu Nhật Tân. Ảnh: Bảo Khánh

Đoàn xe trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Minh Hoàng

Đoàn xe trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng về sân bay Nội Bài. Ảnh: Thạch Thảo
Ngày hoạt động thứ 2 tại Việt Nam của Tổng thống Joe Biden

Ngày thứ 2 tại Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Biden sau đó dự Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về Đổi mới sáng tạo và đầu tư.

Tiếp đến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc tiếp Tổng thống Mỹ và chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước. Người đứng đầu Nhà Trắng có một số hoạt động với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau đó.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ đã đến địa điểm đặt phù điêu Thượng nghị sĩ John McCain tại Hà Nội.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden và phái đoàn cấp cao Mỹ đến Hà Nội vào chiều 10/9. Tổng thống Mỹ đã tham dự lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong hội đàm, hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.

Nhóm phóng viên VietNamNet