Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Thủ
tướng Anh David Cameron về một lối thoát an toàn ra khỏi đất nước này, tuyên bố
ông "bất khuất hơn Gaddafi" và "phải sống và chết" ở đất nước mình.
TIN BÀI KHÁC:
Thêm sáu tin buồn cho Obama
Dân Trung Quốc chăm chú theo dõi Đại hội Đảng

Trong cuộc phỏng vấn trên một đài Truyền hình Nga, Tổng thống Assad nói
ông không nghĩ phương Tây sẽ can thiệp.
Ông Assad đã dùng cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Nga để khẳng định ông
là chính con người mình, và sẽ không nhượng bộ trước các lời kêu gọi từ bên
ngoài muốn ông từ chức.
"Tôi không phải con búp bê và phương Tây không tạo ra tôi để ra lệnh tôi rời tới phương Tây hoặc bất cứ nước nào khác. Tôi là người Syria. Tôi phải sống và chết ở Syria".
Trong một nỗ lực nhằm thể hiện sự tin tưởng rằng ông sẽ thành công trong việc dẹp bỏ quân nổi dậy chống chính phủ, Assad khẳng định ông không nghĩ phương Tây sẽ can thiệp.
"Tôi nghĩ rằng cái giá của một cuộc xâm lược Syria của ngoại quốc - nếu xảy ra - sẽ lớn hơn cả thế giới này có thể chịu được. Điều đó sẽ có một hiệu ứng domino, ảnh ưởng tới thế giới từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương".
Thủ tướng Cameron đã đi đầu trong chính sách cứng rắn của Anh đối với Syria tuần này. Cùng trong cuộc phỏng vấn mà ông đề nghị cung cấp một lối thoát an toàn cho lãnh đạo Syria, Cameron cam kết Anh sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp phe đối lập Syria.
Trong một thông điệp gửi tới Hạ viện, Ngoại trưởng William Hague cho biết ông đã cho phép các nhà chức trách gặp gỡ các đại diện của phe đối lập có vũ trang lần đầu tiên. Báo Telegraph cho rằng ông Cameron đang hăng hái dẫn đầu một nỗ lực nhằm cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria, nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu nếu cần thiết. Một cuộc gặp của Hội đồng An ninh quốc gia tuần tới dự kiến sẽ phác thảo các kế hoạch này.
Trước đó, lực lượng nổi dậy ở Syria than phiền việc Anh và Mỹ từ chối vũ trang cho họ và cũng không áp đặt một vùng cấm bay đối với các phi cơ của Assad cho thấy hai nước vẫn muốn Assad tại vị.
Anh và Mỹ hiện còn phải đối mặt với áp lực từ Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên chủ
chốt của NATO và chịu các ảnh hưởng lan truyền của cuộc xung đột ở Syria - đòi
họ phải có một lập trường mạnh mẽ hơn. Một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nước
này đang đề nghị một vùng an toàn ở miền bắc Syria làm cơ sở cho tất cả những
người tị nạn, ban lãnh đạo quân sự và một chính phủ lâm thời, tất cả được bảo vệ
bởi các tên lửa Patriot đặt ở phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Thanh Hảo (Theo Telegraph)