michael-jackson.jpg
Lịch sử phát triển của Internet đã có thêm rất nhiều kỷ lục mới sau cái chết của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Ảnh: Internet

Intel và án phạt kỷ lục tại châu Âu

Giới kinh doanh công nghệ thế giới đã “đúc rút” ra một kinh nghiệm xương máu rằng: Con đường để trở thành một hãng công nghệ khổng lồ không thể thiếu những vụ kiện độc quyền. Lịch sử phát triển của Microsoft, IBM, Samsung, LG, Dell… đã chứng minh điều đó. Với các hãng công nghệ Mỹ, châu Âu dường như đã trở thành miền đất dữ khi hết Microsoft lại đến Intel liên tiếp phải hầu tòa và nhận những bản án với khoản phạt lên đến hàng tỷ USD.

Ngày 14/5/2009, EU tuyên phạt hãng sản xuất chip máy tínhlớn nhất thế giới 1,06 tỷ euro (khoảng 1,44 tỷ USD), mức phạt cao kỷ lục mà EU từng áp dụng, với những cáo buộc hãng này đã cố tình cạnh tranh không lành mạnh và có dấu hiệu lũng đoạn thị trường, vi phạm luật chống độc quyền của châu Âu.

Năm 2008, Ủy ban thương mại Hàn Quốc đã phạt Intel 25 triệu USD về việc lạm dụng vị trí thống thị của hãng trong thị trường chip. Mới đây, để nhanh chóng chấm dứt các vụ kiện tụng và những tranh cãi về đăng ký bản quyền giữa hai bên, Intel sẽ phải trả cho AMD – đối thủ cạnh tranh chính của họ 1,25 tỷ USD.

Mặc dù vậy, cuộc chiến chống độc quyền vẫn chưa kết thúc với Intel. Ngày 17/12/2009, Ủy ban Thương mại liên bang (Mỹ) vừa quyết định khởi kiện Intel với những cáo buộc phản cạnh tranh và độc quyền.

Microsoft và Yahoo chính thức ‘nên duyên’

Yahoo-Microsoft.jpg
Yahoo chính thức "bán mình" sau bản hợp đồng với Microsoft.

Dù đã quyết từ chối lời đề nghị được cho là hậu hĩnh và “được giá” của Microsoft trong năm 2008, dù tổn thất hàng trăm triệu USD trong năm 2008 và CEO Jerry Yang phải ra đi nhưng cuối cùng Yahoo không thể chống lại Microsoft.

Ngày 27/9/2009, Yahooo và Microsoft chính thức ký bản hợp đồnghợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Theo hợp đồng này, trong vòng 10 năm Yahoo sẽ phải bàn giao toàn bộ mảng tìm kiếm của mình(hiện đang có thị phần lớn thứ 2 thế giới) cho Microsoft đồng thời phụ trách mảng kinh doanh quảng cáo trực tuyến của cả 2 công ty.

“Cuộc hôn nhân” này đã khiến giới công nghệ có phần hơi tiếc rẻ vì theo họ Yahoo đã chính thức tự bán mình và sẽ trở nên vô cùng nhạt nhòa khi không còn mảng tìm kiếm. Nhưng quan trọng hơn, liên minh Yahoo – Microsoft sẽ là một đối trọng đáng kể với gã khổng lồ Google trên thị trường tìm kiếm.

Liệu họ có thể trở thành một đối thủ xứng đáng của Google? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ bởi phải bắt đầu từ năm 2010 bản hợp đồng này mới chính thức có hiệu lực.

Windows 7 ra mắt

Đắm mình trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Microsoft đã biết thế nào là “sa thải nhân công hàng loạt”, thế nào là “doanh thu quý thấp kỷ lục trong lịch sử tồn tại” và Windows 7 là niềm hy vọng lớn nhất của hãng phần mềm lớn nhất thế giới này vào một ngày mai tươi sáng hơn. Nếu Windows 7 thành công không chỉ doanh thu của Microsoft tăng lên mà danh tiếng của hãng cũng được “gột rửa” ít nhiều sau những năm dài bị cú tai nạn Windows Vista bôi bẩn.

Không chỉ là niềm hy vọng của riêng Microsoft, thế giới công nghệ thông tin cũng hy vọng rằng Windows 7 sẽ là niềm cảm hứng mới, giúp khách hàng hào hứng hơn trong việc mua sắm máy tính mới, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc mở rộng quy mô, nâng cấp hệ thống sau gần 2 năm thắt lưng buộc bụng để đối phó với suy thoái kinh tế.

Twitter trở thành “Từ của năm 2009”

Manh nha từ năm 2008 nhưng phải sang đến năm 2009 các dịch vụ mạng xã hội mới thực sự bùng nổ và điển hình nhất mà dịch vụ tiểu blog Twitter.

Theo báo cáo của tổ chức giám sát ngôn ngữ toàn cầu (Global Language Monitor), Twitter đã trở thành từ được nhắc đến nhiều nhấttrên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet. Twitter cũng nằm trong danh sách top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Google và Bing.

Bên cạnh Twitter, Facebook cũng là một mạng xã hội khác có tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng trong năm 2009 và hiện đã có gần 400 triệu thành viên đăng ký. Twitter, Facebook và nhiều dịch vụ mạng xã hội khác còn góp phần khai sinh ra kênh truyền thông rất mới mẻ: Truyền thông xã hội.

Không chỉ là nơi chia sẻ ý kiến, cảm xúc cá nhân, truyền thông xã hội đang bắt đầu cạnh tranh gay gắt với các phương thức truyền thông đại chúng truyền thống khác trong lĩnh vực thông tin nhờ lợi thế về tốc độ (mọi thành viên đều có thể là người truyền tin và đưa tin ngay khi sự kiện diễn ra), đa dạng. Cũng vì lẽ đó, Twitter đã bắt đầu có lãi từ năm 2009 sau khi cho phép các công cụ tìm kiếm như Google, Bing cập nhật dữ liệu của mình vào bảng kết quả tìm kiếm của họ.

Cái chết của Michael Jackson lập kỷ lục trên Internet

Ngày 25/6/2009, “Vua nhạc Pop” Michael Jackson trút hơi thở cuối cùng, để lại một niềm tiếc thương vô hạn của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Cái chết của Michael ngay lập tức đã khiến mạng Internet toàn cầu trở nên quá tải và hàng loạt website đã “đổ gục” vì không thể tải nổi lượng truy cập quá lớn. Báo điện tử của tờ Los Angeles Times, Twitter, TMZ… hay thậm chí là cả cỗ máy tìm kiếm Googlehoặc từ điểm bách khoa trực tuyến Wikipedia cũng đã đã tê liệt trong nhiều giờ liền. Trang tin tức của Yahoo cũng ghi nhận một kỷ lục khi có tới hơn 800.000 pageview chỉ trong vòng 10 phút sau khi đăng tin Michael phải nhập viện. Kỷ lục về số lượng unique visitor (người truy cập tính theo địa chỉ IP) của Yahoo cũng đã bị xô đổ với 16,4 triệu unique visitor  trong một ngày. Entry đăng trên dịch vụ Yahoo! Music về Michael Jackson đã nhận được 21.000 bình luận trong chưa đầy 1 ngày.

Sau khi qua đời, Michael Jackson còn lập một kỷ lục khác với tên của ông là một trong top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm của cả ba công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới là Google, Yahoo và Bing,

Cuộc chiến Murdoch – Google và bài toán thu phí tin tức online

google-murdoch.jpg
Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã khơi mào cho cuộc chiến với Google và thu phí tin tức online.

Thẳng thừng gọi Google là “con quái vật chuyên hút máu báo chí”, là “kẻ đánh cắp nội dung”… Rupert Murdoch - ông  trùm truyền thông người Australia đang sở hữu tập đoàn News Corp đã tuyên chiến với hãng tìm kiếm Google và đấu tranh đòi họ phải trả tiền cho những tin tức xuất hiện trên Google News và dịch vụ tìm kiếm của mình.

Nhưng Google cũng cho thấy họ không dễ bị “bắt nạt” với tuyên bố sẵn sàng tự gỡ tất cả các chỉ mục tin tức thuộc sở hữu của News Corp nếu họ yêu cầu và rằng họ “chẳng thu được lợi lộc gì từ mảng tin tức” ngoài việc mang độc giả đến một cách miễn phí cho các trang tin này.

Tuy nhiên, Rupert Murdoch đã kiếm thêm được không ít đồng minh trong cuộc chiến này. Giới báo chí Australia, Anh, Mỹ cũng đã có những yêu cầu tương tự với Google và ngay sau đó Microsoft cũng nhảy vào cuộc chiếnnày với lời đề nghị sẽ trả phí cho các tin tức xuất hiện trên cỗ máy tìm kiếm Bing của họ.

“Sức mạnh của đám đông” đã được thể hiện và buộc Google phải xuống nước. Mới đây hãng tìm kiếm này đã phải ra mắt các công cụ cho phép các báo điện tử kiểm soát tin tức của họ trên bộ máy tìm kiếm của hãng như “First Click”,chương trình cho phép các báo điện tử giới hạn độc giả không được đọc quá 5 tin bài miễn phí mỗi ngày trên máy tìm kiếm Google. Sau đó một ngày, Google ra tiếp một tính năng khác cho phép các báo điện tử gỡ bỏ tin tức của họ trên dịch vụ tin tức Google News…

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, bài toán thu phí tin tức online và cuộc chiến giữa hai ông trùm này còn lâu mới kết thúc.

Google Books bị phản đối trên nhiều quốc gia

Google.jpg

Google lại trở thành thủ phạm của những “điểm nóng” trên thế giới khi Google Books - dự án số hóa hàng triệu cuốn sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau của họ liên tục bị nhà chức trách ở nhiều quốc gia lên tiếng phản đốivà đưa ra tòa án.

Mục đích chính của Google Books là thành lập một thư viện số khổng lồ trên Internet, cho phép người dùng truy cập miễn phí và qua đó trở thành một điểm bán quảng cáo trực tuyến đắt giá. Kể từ năm 2004, Google đã scan hơn 10 triệu đầu sách trên khắp thế giới, trong số này có 2 triệu cuốn là theo thỏa thuận với các nhà xuất bản, khoảng 2 triệu cuốn khác không có bản quyền.

Ngay tại Mỹ, Bộ Tư pháp, Ủy ban Thương mại liên bang, Hiệp hội các nhà xuất bản đã kịch liệt phản đối dự án này của Google và thậm chí Bộ tư pháp Mỹ đã phải tổ chức một chiến dịch điều tra quy mô lớn với các cáo buộc hãng tìm kiếm này đã vi phạm luật bản quyền tác phẩm.

Tại nước ngoài, chính phủ các nước như Đức, Anh, Pháp, Trung Quốc… cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tuyên bố: “Chúng ta sẽ không để di sản văn học quốc gia bị đánh cắp bởi người bạn Mỹ khổng lồ mang tên Google”. Ngày 18/12/2009, tòa án tối cao Paris đã tuyên án Googlevới tội danh vi phạm luật bản quyền của nước này và mức phạt là 10.000 euro/ngày kể từ thời điểm tuyên án cho đến khi nào Google dừng hẳn chương trình này.

Trước đó, ngày 16/11/2009, Hiệp hội xuất bản và tác giả ngoài nước Mỹ cũng đã chiến thắng trong vụ kiện đối với Google Books và buộc hãng này phải soạn thảo lại thỏa thuận với tác giảcủa các tác phẩm mà họ đưa lên mạng.

Oracle thâu tóm Sun – vụ thâu tóm lớn nhất thung lũng Silicon

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn đang chìm đắm trong những tháng ngày tồi tệ nhất kể từ hơn 100 năm qua, việc IBM đưa ra đề nghị mua lại Sun Microsystem đã khiến giới công nghệ thế giới “kinh ngạc”. Lời đề nghị ban đầu trị giá 6,5 tỷ USD đã bị từ chốivà IBM cũng đã thể hiện sự nhiệt tình của mình bằng việc nâng lên mức giá 7 tỷ USD – một mức giá gần như không tưởng vì chưa có thương vụ nào của thung lũng Silicon đạt đến số tiền đó và càng đặc biệt hơn trong hoàn cảnh tất cả đang đứng trước bờ vực của sự phá sản vì khủng hoảng kinh tế.

Nhưng Oracle cho thấy họ còn “điên” hơn khi nhảy vào với lời đề nghị trị giá 7,4 tỷ USD. Và kể từ ngày 21/4/2009, cái tên Sun với sản phẩm phần mềm nổi tiếng Java đang được ứng dụng trên hầu hết các lĩnh vực của ngành công nghiệp CNTT đã chính thức biến mất.

CEO của Oracle là Ellison tuyên bố việc họ thâu tóm Sun sẽ “khiến cho cả thế giới IT phải thay đổi”.

Với thương vụ này, Oracle đã chính thức bước chân vào cuộc đua cạnh tranh trực tiếp với 2 đối thủ lớn là Microsoft (trong lĩnh vực phần mềm) và IBM (trong lĩnh vực máy chủ và phần cứng).

iPhone 3GS – sự thống trị tuyệt đối của Apple

Trong lịch sử của ngành công nghiệp viễn thông di động thế giới chưa có hãng nào trong 3 năm liên tiếp tung ra 3 mẫu di động khác nhau và luôn luôn tạo thành một cơn sốt toàn cầu và quan trọng hơn cả là liên tục tạo ra những trào lưu mới trong xu hướng tiêu dùng và phát triển của công nghệ. Chỉ có Apple và mẫu di động màn hình cảm ứng iPhone của họ làm được điều đó.

Mạng di động 4G đầu tiên ra mắt

Trong khi mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) với tốc độ kết nối tối đa 14,4 Mb/s còn chưa kịp phủ sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới thì mạng 4G đã ra mắt. Ngày 15/12/2009, hãng viễn thông TeliaSonera đã cung cấp mạng di động 4G đầu tiêntrên thế giới ở hai thành phố Oslo (Nauy) và Stockholm (Thụy Điển).

Với tốc độ truy cập không dây lên đến 100 MB/giây và quan trọng hơn cả là có tính tương thích rất cao. Không giống như WiMax sử dụng chuẩn kết nối IEEE, LTE (4G) đang được hàng loạt hãng viễn thông trên khắp thế giới để mắt bởi nó vẫn sử dụng công nghệ GSM đang rất phổ biến hiện nay. Theo khảo sát của hãng ABI Research, 80% số nhà mạng di động hiện nay trên thế giới vẫn đang sử dụng công nghệ GSM và LTE được ưa chuộng hơn bởi nó tương thích gần như hoàn hảo với công nghệ đó.

Hãng viễn thông Verizon dự tính sẽ cung cấp dịch vụ mạng di động 4G tại Mỹ vào năm sau trong khí đó hãng AT&T sẽ chờ đến năm 2011. Hãng NTT DoCoMo (Nhật Bản) dự tính cũng cho ra mắt mạng 4G vào năm tới.