Tọa đàm “Tái cơ cấu thị trường viễn thông Việt Nam”
![]() |
Buổi tọa đàm “Tái cơ cấu thị trường viễn thông Việt Nam” do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam tổ chức chiều ngày 14/2 đã đưa ra nhiều định hướng phát triển quan trọng. Trong đó, vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất là MobiFone sẽ được tách ra khỏi Tập đoàn VNPT và thành lập Tổng Công ty Thông tin di động (MobiFone sẽ là một thành viên của Tổng công ty này).
Lý do để tách MobiFone mà không phải VinaPhone, theo ông Phạm Hồng Hải - Cục trưởng Cục Viễn thông thuộc Bộ TT&TT là: MobiFone đang có một thương hiệu khá mạnh, hoạt động độc lập hơn so với VinaPhone trong Tập đoàn VNPT”. Tách MobiFone đảm bảo Tập đoàn VNPT có bức tranh tài chính lành mạnh, tiếp tục phát triển trong thời gian tới, còn MobiFone vẫn có nhiều điều kiện phát triển, hình thành một doanh nghiệp năng động hơn.
Bên cạnh đó, TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) nhấn mạnh phải xác định rõ rằng nếu Chính phủ phê duyệt việc tách MobiFone ra khỏi VNPT thì phải gắn liền với việc cổ phần hóa MobiFone.
Nhìn rộng ra, TS. Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nói: “Đề án tái cấu trúc VNPT trong đó có phương án tách MobiFone mà Bộ TT&TT vừa trình Thủ tướng Chính phủ chỉ là điểm khởi đầu trong hành trình 5-15 năm tới của hoạt động cải tổ thị trường viễn thông Việt Nam. Câu chuyện dài hơi cần phải đặt ra và suy nghĩ ngay từ bây giờ là liệu chỉ có MobiFone cổ phần hóa hay sau này kể cả VNPT cũng sẽ cổ phần hóa, hoặc trong tương lai liệu có thể có tập đoàn tư nhân chiếm vai trò doanh nghiệp chi phối trong lĩnh vực viễn thông hay không”.
Liên quan đến số phận của các doanh nghiệp viễn thông nhỏ như Hanoi Telecom, SPT hay Gtel, những doanh nghiệp chỉ chiếm miếng bánh thị phần 5%, ông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh việc một doanh nghiệp có đủ khả năng cạnh tranh hoặc không thể tồn tại là điều bình thường. Có điều trước khi ngừng hoạt động hay phá sản, doanh nghiệp cần xây dựng phương án sát nhập, chuyển sang kinh doanh mạng dịch vụ khác… để tận dụng hạ tầng sẵn có, điển hình như trường hợp EVN Telecom sát nhập vào Viettel.
Nokia lấp ló điện thoại Android, Apple dọn chỗ cho iPhone 6
![]() |
Nokia đã để lộ những hình ảnh của chiếc smartphone đầu tiên của hãng chạy hệ điều hành Android được cho là sẽ chính thức ra mắt ở Hội nghị Di động Thế giới (World Moble Congress) ngày 24/2. Hiện nay, chiếc điện thoại này vẫn được biết đến với bí danh Nokia X hoặc Normandy.
Cùng lúc đó, một sản phẩm cũng gây tò mò cực lớn là iPhone 6 của Apple được hứa hẹn sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay với màn hình lớn hơn (4,7 inch). Để dọn chỗ cho iPhone 6, Apple nhiều khả năng sẽ ngừng sản xuất iPhone 5C cũng như iPad 2 và iPhone 4S.
Facebook thêm lựa chọn giới tính
![]() |
Facebook tuần qua gây tiếng vang lớn khi gỡ bỏ hạn chế lựa chọn giới tính chỉ “nam” hoặc “nữ” như trước. Thay vào đó theo CNN, người sử dụng Facebook ở Mỹ bây giờ có thêm đến 50 lựa chọn giới tính nữa, từ “lưỡng tính”, “chuyển giới”, “giới tính bất định” (gender fluid), “giới tính còn nghi vấn” (gender questioning)…
Hiện tại người dùng Facebook Việt Nam cũng có thể lựa chọn một giới tính tùy chọn (custom) khác với “nam” hoặc “nữ” và tự điền giới tính ấy.
Viber về tay người Nhật với giá 900 triệu USD
![]() |
Wall Street Journal cuối tuần qua “bắn phát súng đầu tiên” về một thông tin bất ngờ: Rakuten, một gã khổng lồ Nhật Bản trong lĩnh vực thương mại điện tử và nền tảng Internet, đã mua lại ứng dụng Viber với giá 900 triệu USD. Theo Reuters dẫn lời chủ tịch Hiroshi Mikitani của Rakuten, vụ mua vào Viber sẽ giúp cộng thêm 300 triệu người dùng cho Rakuten vào con số… 200 triệu hiện tại.
Viber đang nằm trong Top 5 ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí cho smartphone được tải nhiều nhất. Dự kiến, vụ thâu tóm sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3.
Flappy Bird ngừng vỗ cánh
![]() |
Một sự việc không thể bỏ qua ngay đầu tuần qua đó là vào khoảng 0 giờ ngày thứ Hai (10/2), trò Flappy Bird đã được tác giả Nguyễn Hà Đông gỡ bỏ khỏi các kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Quyết định gây sốc này được báo trước khoảng 22 tiếng.
Lý giải trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Nguyễn Hà Đông cho biết anh hạ Flappy Bird xuống vì nó trở thành một trò chơi gây nghiện chứ không còn là trò chơi để giải trí trong vài phút giải lao như ý định ban đầu. Được giải thích như vậy, nhưng việc một game xuất xứ Việt Nam không thể tồn tại lâu trên “đỉnh cao” như thế này cũng đặt ra vấn đề về cách giới truyền thông và dư luận phản ứng trước hiện tượng này. Có rất nhiều bài học từ Flappy Bird mà người Việt Nam cần rút ra để thay đổi.
Báo chí thế giới cũng nhắc đến Flappy Bird với tần suất dày đặc như một sự mất mát đáng tiếc.




