Sáng 25/4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Bí thư đã chuẩn y bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đối với bà Lê Thị Hờ Rin - nguyên Bí thư Quận ủy quận 6, giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Bà Lê Thị Hờ Rin nhận quyết định. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Bà Lê Thị Hờ Rin, sinh năm 1977; trình độ Tiến sĩ Triết học, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965; trình độ Thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Chính trị, kỹ sư Kinh tế công nghiệp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, các cán bộ sau khi nhận quyết định sẽ tiếp cận ngay công việc, trọng trách mới. 

Bí thư Nên tin tưởng, trên cương vị của mình, những cán bộ nhận nhiệm vụ mới luôn là trung tâm đoàn kết, quy tụ, lắng nghe, phát huy tinh thần của cán bộ và nhân dân. Đồng thời luôn cầu thị, khiêm nhường và nâng cao đạo đức cách mạng, tự kiểm soát, điều chỉnh khắc phục nhược điểm, những điều còn chưa hoàn thiện. 

Ông Ma Xuân Việt (phải). Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ma Xuân Việt, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay bà Lê Thị Hờ Rin.

Ông Ma Xuân Việt sinh năm 1970; trình độ Thạc sĩ kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Phong Thuận