{keywords}
 



Theo Japan Times, báo cáo Danh sách các thành phố an toàn năm 2019, được công bố tại hội thảo một ngày về các thành phố an an toàn do tạp chí The Economist tổ chức tại Singapore.

Báo cáo trên cho biết, Tokyo có nhiều thế mạnh, tỷ lệ tội phạm thấp, cơ sở hạ tầng được thiết kế để chống chọi với các chấn động tự nhiên và nguy cơ về phần mềm độc trên máy tính thấp.

Một số thành phố của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách như Bắc Kinh – thứ 31, Thượng Hải thứ 32.

Báo cáo cũng nhấn mạnh khoảng cách của các thành phố ở Đông Nam Á. Trong khi Singapore là thành phố an toàn thứ hai thế giới thì một số thành phố khác cùng khu vực lại tụt ở vị trí khá xa.

Theo đó, Kuala Lumpur ở Malaysia xếp thứ 35, Manila thứ 43, Bangkok (Thái Lan) và thành phố Hồ Chí Minh đồng hạng 47, Jakarta (Indonesia) thứ 43 và Yangon (Myanmar) thứ 58.

Bảng danh sách xếp hạng gồm 60 thành phố.

Hoài Linh