IMG_3536.JPG
Lý Quốc Xương đang trả lời câu hỏi trước tòa ngày 27/8/2009. Ảnh Nguyễn Sơn

Bài liên quan:

>> Phạt tù 14 năm vì trộm cước viễn thông

Theo lời khai, vào tháng 5/2008, Lý Quốc Xương được một người tên Loo Yih Feng (tên thường gọi là Anthony) giới thiệu với một người tên Hào Cường quốc tịch Trung Quốc để bàn kế hoạch lắp đặt thiết bị trộm cước viễn thông nhằm chuyển các cuộc gọi trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam thành các cuộc gọi trong nước. Xương được giao nhiệm vụ đứng tên thuê nhà, đăng ký thuê bao internet, điện thoại và quản lý các thiết bị trộm cắp viễn thông với mức lương hai triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, Xương cùng với Hào Cường đã thuê nhà số 90A/7A Âu Dương Lân, P3, Q8 để đăng ký lắp đặt 24 đường dây điện thoại cố định của VNPT nhằm thực hiện kế hoạch trên.

Đến ngày 7/11/2008, Sở TT&TT cùng cơ quan Cảnh sát điều tra TP HCM đã tiến hành kiểm tra địa chỉ trên và bắt quả tang Lý Quốc Xương cùng các phương tiện trộm cắp cước viễn thông gồm modem kết nối internet, thiết bị chuyển mạch, đầu chuyển mạch ….Theo kết luận giám định số 928/KLGĐ-STTTT, số tiền thiệt hại mà Lý Quốc Xương gây ra cho ngành viễn thông Việt Nam lên đến 1.492.953.581 đồng.

Ngày 27/8/2009, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên bố xử phạt Lý Quốc Xương với mức án 10 năm tù giam, đồng thời bồi thường toàn bộ số tiến thiệt hại nêu trên cho ngành viễn thông Việt Nam (theo Điểm A, khoản 4, điều 138 Bộ luật hình sự về chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên).