Trong sự kiện thành lập Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành công nghệ thông tin và truyền thông TP.HCM giai đoạn 2017-2020, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ban điều hành, cho biết chỉ tiêu trong năm nay của TP.HCM phải tìm khoảng 20 công ty khởi nghiệp để hỗ trợ vốn. Tuy nhiên cho đến thời điểm diễn ra sự kiện hôm 26/5, hội đồng đánh giá của Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM mà ông Tuấn là thành viên, mới chỉ tìm ra 6 dự án để hỗ trợ, tức còn khoảng 14 suất nữa cho từ nay đến cuối năm.
![]() |
Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám Đốc thường trực Sở Khoa học Công nghệ - đơn vị được thành phố giao chủ trì chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – cho biết gói hỗ trợ tối đa cho mỗi cá nhân hay nhóm khởi nghiệp là 2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ tùy thuộc vào đánh giá của hội đồng xét duyệt.
Bất kỳ startup nào, dù ở giai đoạn ý tưởng hay đã có sản phẩm ra thị trường, cũng có thể nhận được gói hỗ trợ này. Ông Thanh cho rằng, ban điều hành được thành lập có thể giúp các startup được chọn trong việc hoàn thiện ý tưởng hoặc hoành thành kế hoạch kinh doanh. Sau đó có thể bước sang giai đoạn sản xuất sản phẩm thử nghiệm, tung ra thị trường lô hàng đầu tiên. Trong các bước này, bất kỳ doanh nghiệp lớn nào có mặt trong ban điều hành cũng có thể hỗ trợ startup.
Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành công nghệ thông tin và truyền thông TP.HCM giai đoạn 2017-2020 do ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty Sao Bắc Đẩu làm chủ tịch, với các phó chủ tịch đang giữ trọng trách lớn ở các hiệp hội liên quan đến công nghệ thông tin – truyền thông. Các ủy viên gồm Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như Microsoft Việt Nam, Qualcomm Đông Dương, FPT, HPT, CMC, Lạc Việt,… và các vườn ươm doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Khắc Thanh cho biết ban điều hành kể trên phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông. Sẽ còn 3 ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp nữa được thành lập trong thời gian tới.
Ông Trần Anh Tuấn cho biết ban điều hành sẽ chia thành nhóm để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau, từ lúc ý tưởng đến khi thành lập doanh nghiệp và đưa sản phẩm ra thị trường. Ông cho rằng điểm yếu nhất của doanh nghiệp mới chính là thị trường, dù sản phẩm tốt nhưng uy tín chưa có thì vẫn không thể bán sản phẩm.
Do đó, các doanh nghiệp trong ban điều hành – là những công ty lớn tại TP.HCM hay các doanh nghiệp lớn quy mô cả nước hoạt động tại TP.HCM – có thể là cố vấn, cầu nối để đưa sản phẩm của startup ra thị trường.
Ông Tuấn ví dụ ngay một công ty khởi nghiệp vừa được chọn nhận gói hỗ trợ gần đây cũng đồng thời được ba nhà đầu tư thiên thần nhận làm cố vấn. Một trong ba nhà đầu tư này đã giúp doanh nghiệp khởi nghiệp đưa hàng ra thị trường.
Vai trò của doanh nghiệp lớn là phải làm cố vấn, làm cầu nối, tạo hệ sinh thái dẫn dắt các công ty khởi nghiệp, ông Tuấn nói. Chẳng hạn, một dự án vài triệu USD hiện nay không chỉ một doanh nghiệp có thể đảm đương mà cần sự tham gia của nhiều đối tác khác. Công ty khởi nghiệp khi đó có thể tham gia với gói vài trăm ngàn USD, cùng hỗ trợ doanh nghiệp lớn hoàn thiện gói thầu.
Ông Tuấn cho biết trong 3 năm gần đây công ty Sao Bắc Đẩu tham gia các dự án IoT về giao thông, giám sát, môi trường, đều có sự góp mặt của các công ty mới mở. Tùy dự án khác nhau mà các startup được chọn tham gia quá trình thiết kế, giám sát, tạo sản phẩm. Có startup đã tạo ra sản phẩm giá triệu USD.
Ông Tuấn cho rằng những bạn trẻ khởi nghiệp cần tự tin, chủ động đưa ra ý tưởng và tiếp cận các nguồn vốn nhằm hiện thực kế hoạch của mình.
Có mặt tại sự kiện, ông Đặng Thế Tài - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn, ủy viên ban điều hành – cho rằng các công ty trong ban điều hành có thể giúp các công ty khởi nghiệp tiếp cận tập khách hàng của họ. Có thể thông qua sự bảo đảm của các công ty lớn để đưa sản phẩm vào khách hàng.
Là một công ty tích hợp hệ thống, ông Tài cho biết phải làm việc với nhiều đối tác ở mọi ngành nghề khác nhau, từ giáo dục, ngân hàng, nông nghiệp,… do đó ở mỗi ngành nghề cần có sự giúp sức của các công ty am hiểu, đó chính là lúc doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nhảy vào.
Đồng quan điểm với Tổng giám đốc của Sao Bắc Đẩu, ông Tài cho rằng người trẻ khởi nghiệp cần chủ động tiếp cận các doanh nghiệp lớn để xin hỗ trợ. Đồng thời, do còn trẻ nên người khởi nghiệp có thể làm thử, sai sửa; có thể làm những việc này thật nhiều, thật nhanh để tìm ra công thức đúng.
“Ý tưởng thì có rất nhiều, đừng đóng khung ý tưởng của mình mà hãy nhảy vào thực hiện. Thực thi ý tưởng mới là vấn đề”, ông Tài đưa lời khuyên.
