- Đám cháy cực lớn tại xưởng chứa vải rồi nhanh chóng lan sang xưởng chứa keo thiêu rụi toàn bộ tài sản, khiến hàng trăm người dân sống liền kề phải ôm tài sản tháo chạy trong đêm.

{keywords} 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 13/1 tại nhà xưởng nằm trên đường Liên Ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng cháy lớn, kèm theo khói nghi ngút tại nhà xưởng chứa vải. Ngay sau đó, mọi người tri hô nhau cầm bình chữa cháy mini đến khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng bị khóa trái, lực lượng tại chỗ phải mất khá nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường.

{keywords} 

Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm xưởng vải, khói cuộn cao và cháy lan sang xưởng keo liền kề; lực lượng tại chỗ bất lực tháo chạy…

Do nhà xưởng nằm sát khu dân cư, nơi có nhiều nhà trọ, nguy cơ cháy lan rất cao…nên hàng trăm người dân đã cuống cuồng ôm tài sản tháo chạy, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn tại khu vực.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát PCCC TPHCM bao gồm huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Tân Phú...huy động 20 xe chứa cháy cùng hơn trăm chiến sĩ nhanh chóng có mặt để triển khai công tác dập lửa. Lính cứu hỏa chia làm nhiều mũi để tiếp cận hiện trường.

{keywords} 

Đến 21h30 đám cháy cơ bản được khống chế. Không có thiệt hại về người, tuy nhiên 2 nhà xưởng rộng khoảng 500m2 với nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi; tường gạch, khung nhà xưởng đổ sập.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được thống kê làm rõ.

 Như Sỹ