Chiều 8/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

{keywords}
Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM Phạm Đức Hải thông tin tại buổi họp báo 

Trước câu hỏi của báo chí về việc “khi nào cho phép xe ôm công nghệ, karaoke, quán bar…hoạt động trở lại”?, ông Phạm Đức Hải cho biết, TP.HCM đã thống nhất nguyên tắc “mở cửa phải an toàn, an toàn mới mở cửa”.

Do đó, các hoạt động phải thực hiện nghiêm quy định trên, từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn.

Theo ông Hải, nhìn lại trong những ngày gần đây, số ca mắc mới vẫn trên dưới 1.000 ca. Tuần nay có hai huyện đổi màu lên cấp 3 là Nhà Bè và Cần Giờ. 

Ngoài ra, số ca nhập viện nhiều hơn số ca xuất viện. Cụ thể,  ngày 7/11, số ca nhập viện/ xuất viện là 953/533. Điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh tại TP.HCM trong những ngày gần đây đang diễn biến phức tạp. 

“Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch kêu gọi người dân thực hiện nghiêm 5K, thay đổi hành vi và thói quen để góp phần cùng TP phòng, chống và kiểm soát dịch hiệu quả hơn”, ông Hải lưu ý.

Từ các phân tích và thống kê nêu trên, theo ông Phạm Đức Hải, TP.HCM vẫn chưa đủ cơ sở và điều kiện cho  (xe ôm công nghệ, quán bar, karaoke…hoạt động trở lại.   

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về cấp độ mở lại các hoạt động ở TP.HCM

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về cấp độ mở lại các hoạt động ở TP.HCM

Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, sau ngày 15/11, TP sẽ có những điều chỉnh về mở bán ăn uống tại chỗ, những khu vực đạt cấp độ 1 (vùng xanh) được mở bán 100% công suất.

Hồ Văn