Ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, bác sĩ Thượng khẳng định, những ngày tới sẽ cùng với ngành y tế TP đoàn kết, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật mới, luôn sáng tạo, vượt khó. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khoẻ người dân, giúp người dân hài lòng hơn.

Ông Lê Hòa Bình đánh giá cao năng lực và tin tưởng, ở vị trí người đứng đầu ngành y tế TP, PGS.TS Tăng Chí Thượng sẽ phát huy những kết quả của người tiền nhiệm đoàn kết nội bộ, tiếp tục xây dựng phát triển ngành y tế TP, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch. 

{keywords}
Bác sĩ Tăng Chí Thượng (trái) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng, sinh năm 1967, quê Trà Vinh, tốt nghiệp bác sĩ nội trú Khoa Nhi năm 1994 tại Đại học Y dược TP.HCM. Từ tháng 9/1994 đến tháng 8/2013, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, từng giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này.

Từ tháng 8/2013 đến nay, bác sĩ công tác tại Sở Y tế với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế.

Trước đó, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9.

Hôm nay, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình cũng trao quyết định cho TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu sinh năm 1966 tại TP.HCM. Ông tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên khoa truyền nhiễm tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1990. Ông cũng từng nhận bằng tiến sĩ Đại học Mở Anh quốc năm 2009 với đề tài về Cơ chế bệnh sinh của sốt xuất huyết dengue ở người lớn.

{keywords}
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (trái) được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Từ tháng 4/2021, bác sĩ Châu làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, kiêm Phó Trưởng Bộ môn Nhiễm khoa Y thuộc Đại học Y Dược TP.HCM và là Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM từ 2019 đến nay.

Ngoài ra, bác sĩ Châu còn là thành viên của nhiều hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

Tú Anh

Khả năng diễn biến dịch Covid-19 ở TP.HCM sau ngày 25/8

Khả năng diễn biến dịch Covid-19 ở TP.HCM sau ngày 25/8

GS. Nguyễn Thiện Nhân, Đại biểu Quốc hội, đưa ra nhận định về tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM.