Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford vừa giải mã gene virus từ bệnh nhân 4583 (ở quận 7) và bệnh nhân 4780 (ở quận 3).

Theo đó, kết quả giải mã gene SARS-CoV-2 của bệnh nhân 4583 cho thấy, người này nhiễm biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ. Trong khi đó, bệnh nhân 4780 lại nhiễm biến chủng B.1.1.7 của Anh.

Kết hợp kết quả giải mã gene và thông tin dịch tễ, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nhận định:

Hai bệnh nhân 4583 (quận 7) và 4514 (thành phố Thủ Đức) có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ) gây ra.

Bệnh nhân 4780 trong chùm 3 ca của quận 3 nhiễm biến chủng Anh, là chủng đang lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam, hiện đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung.

Biến chủng này cũng đã phát hiện ở bệnh nhân 1660 (từ Hải Dương vào ngày 29/1) và bệnh nhân 2910 (từ Hà Nam vào ngày 29/4). Các bệnh nhân này đều đã cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi trước đây. 

Đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh ở các ca bệnh trong cộng đồng.

Linh Khuê

TP.HCM tìm người đến nhà sách, quán cà phê khách sạn 5 sao

TP.HCM tìm người đến nhà sách, quán cà phê khách sạn 5 sao

TP.HCM vừa thông tin tìm người đến 2 địa điểm ở trung tâm Sài Gòn vì liên quan đến các bệnh nhân nhiễm Covid-19.