Trưa 4/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) ra thông báo khẩn tìm người từng đến tiệm massage Khỏe từ 13h đến 15h40 ngày 29/1 cần khai báo với cơ quan y tế địa phương. Đây là địa điểm bệnh nhân 1883 từng đến.

{keywords}

Tiệm massage nơi bệnh nhân 1883 từng đến

HCDC đề nghị những người từng đến Khỏe massage (93/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5) vào khung giờ từ 13h đến 15h40 ngày 29/1 cũng như hành khách đi trên 2 chuyến bay (VN 7245 và QH242-2901) liên hệ với cơ quan y tế địa phương.

Các trường hợp sinh sống tại TP.HCM gọi điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú để khai báo, hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Trước đó, sáng 29/1, bệnh nhân 1883 từ Hà Nội vào TP.HCM trên chuyến bay VN 7245 và đến tối cùng ngày, người này đi chuyến bay QH242-2901 từ TP.HCM ra Hà Nội.

Trong thời gian 1 ngày, người này đã đi nhiều nơi tại thành phố khiến 1 quán cà phê trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, 1 quán cà phê và quán bún bò ở đường Bành Văn Trân (quận Tân Bình) cùng tiệm Khỏe massage phải đóng cửa, cơ quan y tế phong tỏa để thực hiện các biện pháp dịch tễ.

Liên Anh - Như Sỹ

58 người ở TP.HCM liên quan tới bệnh nhân 1883 đã lấy mẫu xét nghiệm nCoV

58 người ở TP.HCM liên quan tới bệnh nhân 1883 đã lấy mẫu xét nghiệm nCoV

Liên quan đến công chứng viên mắc Covid-19 (bệnh nhân 1883) từ Hà Nội vào TP.HCM, 58 người đã được lấy mẫu xét nghiệm.